Chú Sáu Khải giúp bà con ấp Chánh xóa nghèo

Nghỉ hưu, trở về đời thường, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tìm mọi cách giúp bà con ở quê hương xóa nghèo, vươn lên khá giả.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng ấp Chánh hồi tưởng những ngày kề vai, sát cánh cùng cố Thủ tướng Phan Văn Khải làm nông thôn mới ở ấp Chánh. (Ảnh: Trần Đáng)

Trưởng ấp Chánh (xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM) Nguyễn Thanh Phong ngồi trầm tư hồi tưởng cái ngày Ban Phát triển cộng đồng mà ông làm phó Ban đi mời "chú Sáu Khải" tham gia hiến kế xây dựng "ấp nông thôn mới kiểu mẫu". "Chúng tôi biết chú Sáu vị thế lớn, lại thương bà con, yêu quê hương nên quyết định mời ông tham gia xây dựng nông thôn mới ấp Chánh", ông Phong thổ lộ.

Biết thế, nhưng trên đường đi ông Phong và ông Mum (Trưởng ban Phát triển cộng đồng ấp) vẫn lo lắng cho ý tưởng bất thành. "Ông là người từng lãnh đạo đất nước, dù về hưu cũng chưa chắc rảnh rỗi để lo chuyện của ấp", ông Phong phân vân.

Tuy nhiên, khi nghe hai ông lãnh đạo ấp đề nghị, chú Sáu Khải hồ hởi nhận lời, xưng hô rất Nam Bộ: "Tụi bây có khó thì tao giúp".

Kể từ đây, Ban Phát triển cộng đồng ấp có thêm nguyên Thủ tướng tham gia. Cứ thi thoảng chú Sáu Khải lại mời hai ông lãnh đạo ấp vào nhà bàn chuyện tìm cách xây dựng ấp Chánh. "Lần nào họp, ông cũng nêu làm gì thì làm phải tạo điều kiện để bà con thoát nghèo, vươn lên khá giả", ông Phong thổ lộ.

Để hiện thực hóa xóa nghèo cho bà con ấp Chánh, chú Sáu Khải yêu cầu Ban Phát triển cộng đồng hỗ trợ bà con nông dân con giống, như: heo, bò sữa, máy may... để có phương tiện phát triển đời sống; xây dựng mô hình như: trồng hoa lan, nuôi bò sữa. Chính chú Sáu Khải đi vận động tài chính hỗ trợ Ban Phát triển cộng đồng triển khai kế hoạch này.

Ông Phan Văn Khải tại Hội nghị thảo luận hoàn thiện cơ sở hạ tầng ấp Chánh xã Tân Thông Hội.

Song song với đó, chú Sáu Khải đề nghị chính quyền và nhân dân trong ấp hợp tác nâng cấp, chiếu sáng đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng nhằm tạo điều kiện cho nông dân vận chuyển tiêu thụ nông sản.

"Từ một ấp có đời sống còn nhiều khó khăn, chỉ vài ba năm đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ theo hiến kế của chú Sáu, mức sống của bà con nâng lên trông thấy", ông Phong nhận định.

Cụ thể, năm 2007, thu nhập trung bình của mỗi người dân ấp Chánh 6 triệu đồng/năm, đến năm 2010 đã nâng lên 12 triệu đồng/năm.

"Đến năm 2012, ấp Chánh đã hoàn thành mục tiêu ấp văn hóa theo chuẩn Trung ương. Chú Sáu rất vui bởi mục tiêu nào ông đưa ra chúng tôi đều hoàn thành, nhất là xóa nghèo cho bà con ấp Chánh", ông Phong chia sẻ.

Trường tiểu học Tân Thông - ngôi trường cố Thủ tướng Phan Văn Khải vận động xây nhằm giúp con em nghèo có điều kiện đến trường.

Tuy nhiên, cũng theo ông Phong, có một điều chú Sáu Khải vẫn luôn trăn trở, lo lắng khi ấp Chánh - một khu dân cư hiện hữu, đã bị quy hoạch để làm dự án khu đô thị Tây Bắc. Dự án này quy hoạch đã lâu nhưng không triển khai gây ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con trong khu dự án.

"Cái tình của chú Sáu đối với bà con ấp Chánh lớn lắm. Riêng tôi nhớ mãi cái ngày kề vai sát cánh cùng ông đi xóa nghèo cho bà con trong ấp", ông Phong bùi ngùi.

Trần Đáng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chu-sau-khai-giup-ba-con-ap-chanh-xoa-ngheo-858182.html