Chú ruột nhiều lần hiếp dâm cháu gái tới có thai: Nhiều tình tiết định khung tăng nặng

Chuyên gia pháp lý nhận định, đối tượng đã từng có tiền án về tội danh này và phạm tội với cháu ruột nên đối tượng này sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc.

Chú ruột hiếp dâm cháu gái tới có thai

Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối tượng Đỗ Văn Lại (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khiến nạn nhân có thai.

Trước đó, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của gia đình cháu Đ.T.T (SN 2007, ở thôn Bích Động, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên) là chú ruột có hành vi quan hệ tình dục với T, khiến bé gái có thai, hiện được 14 tuần tuổi.

Đỗ Văn Lại tại cơ quan công an (Ảnh: TL).

Đỗ Văn Lại tại cơ quan công an (Ảnh: TL).

Nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập đối tượng Đỗ Văn Lại lên cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Lại thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu T. 5 lần. Trong đó, có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi.

Điều đáng chú ý là năm 1999, Đỗ Văn Lại đã từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, bị phạt tù chung thân và được tha tù trước thời hạn năm 2015.

Tái phạm, nhiều tình tiết tăng nặng

Nhìn nhận vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn vi phạm đạo đức xã hội khi nạn nhân là cháu gái ruột của đối tượng, tuổi đời cháu còn nhỏ.

Theo chuyên gia pháp lý này, trong vụ việc trên, đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi và cũng có thể thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Từng có tiền án về tội danh này và hiếp dâm cháu ruột nên đối tượng đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng (Ảnh minh họa).

Hiện nay, tội hiếp dâm trẻ em theo BLHS năm 1999 mà đối tượng từng bị kết án đã sửa đổi thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 tại điều 142.

"Bởi thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho thấy, đến nay, nạn nhân mới 14 tuổi mà đối tượng đã thực hiện nhiều lần hành vi quan hệ tình dục khiến nạn nhân có thai 14 tuần tuổi. Bởi vậy, những lần quan hệ tình dục đầu có thể nạn nhân chưa đủ 13 tuổi", Luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Đặc biệt, với hành vi "phạm tội 2 lần trở lên" và "làm nạn nhân có thai" là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm b và điểm đ khoản 2, điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

"Với nhân thân xấu, đã từng có tiền án về tội danh này và phạm tội với cháu ruột nên đối tượng này sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc có thể là mức án cao nhất đến 20 năm tù", Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chu-ruot-nhieu-lan-hiep-dam-chau-gai-toi-co-thai-nhieu-tinh-tiet-dinh-khung-tang-nang-d167822.html