Chú rể đi tù do đánh người hàng xóm hát lì trong đám cưới

Trong tiệc rượu trước ngày đưa dâu, một người đàn bà thích hát chạy vào đám cưới xin hát một bài. 15 phút sau, 'máu văn nghệ' trỗi dậy, bà lại chạy tới giật micro để hát nữa. Chú rể đã say nên xảy ra cự cãi rồi dùng ly bia đánh bà một cái vào mặt.

Bị cáo Vi trong phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Thanh Nguyên

Sáng 15.11, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thanh Vi (SN 1997, ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm là 18 tháng tù giam đối với tội “Cố ý gây thương tích” mà Vi gây ra vào năm 2017.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều, khoảng 18 giờ ngày 24.11.2017, Vi đến dự tiệc nhóm họ đám cưới của nhà vợ sắp cưới tại P.An Phú, Q.Ninh Kiều. Gia đình có thuê dàn nhạc sống phục vụ khách hát karaoke. Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Xuân (SN 1971) hàng xóm của nhà vợ Vi cũng tổ chức nhậu với bạn bè gần đó.

Đến 21 giờ, bà Xuân đến tiệc, giật micro của một người đang hát để xin hát một bài rồi về. Khoảng 15 phút sau, bà Xuân trở lại, giật micro của người khác đang hát để… xin được hát nữa. Vi nhìn thấy, bực tức nên giật lại micro và xảy ra cự cãi. Bị bà Xuân chửi, Vi bực tức dùng ly thủy tinh uống bia đang cầm trên tay đánh vào bên trái mặt của bà Xuân gây thương tích. Công an P.An Phú sau đó đã có mặt để xử lý vụ viêc.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của bà Xuân ghi rõ tỷ lệ tổn thương là 15%. Cơ quan tố tụng xác định bà Xuân là hàng xóm của nhà vợ Vi và không được mời đến tiệc nhóm họ đêm đó. Sau khi Vi gây thương tích cho bà Xuân, gia đình Vi đã bồi thường 13 triệu đồng và trả 7 triệu đồng viện phí, thuốc men. Bà Xuân cũng đã có đơn xin rút yêu cầu khởi tố hình sự. Chú rể Vi cũng thừa nhận trong lúc nóng giận đã dùng ly bia đánh vào bà Xuân gây thương tích.

Sau khi TAND Q.Ninh Kiều tuyên án 18 tháng tù giam, Vi đã có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cụ thể là xin được hưởng án treo. Trong phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát và HĐXX nhận định Vi không có tình tiết mới để có thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt nên tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

Được biết vợ Vi vừa sinh con được hơn 4 tháng, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào một mình thanh niên này.

Thanh Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/chu-re-di-tu-do-danh-nguoi-hang-xom-hat-li-trong-dam-cuoi-101017.html