Chú rể bị phạt chống đẩy trên sân khấu, hỏi ra nguyên nhân ai cũng cảm ơn cảnh sát

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chú rể bị cảnh sát phạt chống đẩy ngay trên sân khấu, trong lúc đó cô dâu đứng bên cạnh cười tủm tỉm.

Video: Chú rể bị phạt chống đẩy trên sân khấu vì không đeo khẩu trang

Khi đang sống giữa đại dịch COVID-19, hầu hết người dân trên khắp thế giới đều được khuyên nên tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh, chẳng hạn như tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách xã hội, đeo khẩu trang,… Tuy nhiên, không phải ai cũng tuân theo các quy định đó.

Vào tối 26/8, một chú rể ở làng Randugong, đông Java, Indonesia đã bị cảnh sát phạt ngay giữa hôn trường do không đeo khẩu trang khi tổ chức đám cưới. Cụ thể, chú rể Solihudin bị một cảnh sát phạt chống đẩy ngay trước mặt cô dâu và các quan khách.

Chú rể bị phạt chống đẩy trong đám cưới.

Chú rể bị phạt chống đẩy trong đám cưới.

Đoạn video cho thấy, anh Solihudin chống đẩy trên sân khấu, trong khi đó các vị khách mời được phen cười nghiêng ngả. Đứng bên cạnh là cô dâu Dian Masitha cũng đang cười tủm tỉm khi thấy chồng mình bị phạt.

Tuy nhiên, chú rể Solihudin chỉ chống đẩy 3 lần, có lẽ hôm nay là ngày trọng đại của anh nên anh được cảnh sát “khoan dung”. Cảnh sát sau đó cũng giúp anh Solihudin đeo khẩu trang.

Harid Kurniawan, cảnh sát trong đoạn video giải thích, cơ quan chức năng dự kiến sẽ ghé thăm bất ngờ bất kỳ sự kiện nào trong làng để đảm bảo người dân tuân thủ và thực hiện các quy định y tế. “Tôi xử phạt chú rể này vì anh ta không đeo khẩu trang”, anh Harid nói.

Theo anh Harid, trước đó gia đình cặp đôi đã gửi yêu cầu tới cơ quan chức năng để được tổ chức đám cưới và gia đình cũng đồng ý tuân thủ các quy định về sức khỏe chẳng hạn như giữ khoảng cách xã hội, hạn chế lượng khách mời và thiết lập bồn rửa tay. Tuy nhiên, hàng chục khách mời trong đám cưới của cặp đôi này lại không đeo khẩu trang, nên anh Harid buộc phải phát khẩu trang cho từng người.

Người dân ở đây bắt đầu ngại đeo khẩu trang. Chúng tôi đã lường trước được việc này nên vẫn đang tiếp tục cố gắng tuyên truyền cho dân chúng”, anh Harid nói.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chu-re-bi-phat-chong-day-tren-san-khau-vi-khong-deo-khau-trang-20200903191347081.html