Chú rể bị phạt chống đẩy ngay tại đám cưới vì không đeo khẩu trang

Mới đây, một chú rể ở Indonesia đã bị cảnh sát phạt chống đẩy ngay tại lễ cưới do không đeo khẩu trang.

Trước khi lễ cưới ở khu vực Đông Java diễn ra vào ngày 27/8, giới chức địa phương đã phổ biến các quy định phòng tránh dịch Covid-19 cho chú rể Solihudin Masitha và cô dâu Dian. Cặp đôi cũng đã đồng thuận thực hiện quy định giãn cách xã hội đối với khách dự đám cưới và đặt các chai nước rửa tay sát khuẩn tại nơi làm lễ.

Tuy nhiên, khi một nhân viên cảnh sát tới kiểm tra địa điểm tổ chức lễ cưới, chú rể lại được nhìn thấy đang làm lễ mà không đeo khẩu trang.

Cảnh sát phạt chú rể chống đẩy vì không đeo khẩu trang. (Ảnh: Newsflare)

Cảnh sát phạt chú rể chống đẩy vì không đeo khẩu trang. (Ảnh: Newsflare)

Hình ảnh video cho thấy, nhân viên cảnh sát đã tiến tới bục làm lễ và yêu cầu chú rể Solihudin chống đẩy 3 lần ngay trước mặt cô dâu. Nhìn cảnh chú rể bị bắt chống đẩy ngay trong lễ cưới, cô dâu Dian không khỏi buồn cười.

Sau đó, chú rể Solihudin đeo khẩu trang và tiếp tục hoàn thành các nghi thức trong lễ cưới. Giới chức địa phương cho biết thêm, ngay cả một số khách tham dự lễ cưới cũng không đeo khẩu trang.

“Đây không phải là hình phạt mà là một cách giáo dục để mọi người tuân thủ và luôn đeo khẩu trang phòng bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát, do đó người dân không nên cởi bỏ khẩu trang mà cần tuân thủ các hướng dẫn đảm bảo sức khỏe để tránh lây nhiễm Covid-19”, ông Harid Kurniawan, nhân viên cảnh sát xuất hiện trong đoạn video phạt chú rể chống đẩy chia sẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/chu-re-bi-phat-chong-day-ngay-tai-dam-cuoi-vi-khong-deo-khau-trang-262960.html