Chu Quang Trường nói gì khi hụt vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2018?

Chu Quang Trường chính là thí sinh để lại nuối tiếc nhiều nhất sau khi chỉ giành giải 3 trong chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018, dù trước đó rất nhiều người dự đoán chàng trai này sẽ giành vòng nguyệt quế.

Chu Quang Trường - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Sở dĩ nhiều người đặt niềm tin vào Chu Quang Trường (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM) sẽ trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 vì chàng trai này đã để lại nhiều ấn tượng trong suốt hành trình đến trận chung kết năm.

Trong cuộc thi tuần, Trường đã giành được 250 điểm, bỏ xa các thí sinh khác và giành vòng nguyệt quế. Bước sang cuộc thi tháng, chàng trai người TP.HCM tiếp tục để lại dấu ấn khi trả lời được ô chữ Vượt chướng ngại vật chỉ sau một lượt gợi ý và giành chiến thắng chung cuộc với 240 điểm.

Ở cuộc thi quý 2, Trường đã tạo nên màn lội ngược dòng có một không hai trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, được 290 điểm, hơn người về nhì số điểm sít sao là 10 điểm.

Đặc biệt hơn, niềm tin của khán giả còn có cơ sở khi trong cuộc thi chung kết năm, Trường đã tỏ ra vượt trội ngay từ những phần thi đầu. Nếu như trong phần thi Khởi động, Trường đã xuất sắc trả lời đúng 9 câu hỏi, đạt điểm số 90, hơn 40 điểm so với thí sinh đứng thứ hai, thì trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Trường đã nhanh tay bấm giành quyền trả lời ô từ khóa. Kết thúc hai phần thi, Trường "một mình một ngựa" khi được 150 điểm, hơn thí sinh đứng thứ hai là Nguyễn Hữu Quang Nhật, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) 70 điểm.

Chu Quang Trường đã thi rất tốt trong hai phần thi đầu, dẫn đầu đoàn leo núi với 150 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tưởng chừng với lợi thế đang có được, Trường sẽ băng băng về đích để chiếm lấy vòng nguyệt quế, thì chàng trai này lại tỏ ra đuối sức, hụt hơi ở hai phần thi quyết định là Tăng tốc và Về đích.

"Em tỏ ra hơi nóng vội nên trả lời sai cả 4 câu hỏi phần thi Tăng tốc. Hai câu đầu tiên thì không trả lời chính xác. Câu hỏi thứ ba thì bấm nhầm. Câu hỏi thứ tư thì thay đổi đáp án vào phút cuối. Để rồi bị các bạn khác san lấp khoảng cách trước khi bước vào phần thi Về đích", Trường chia sẻ sau khi kết thúc chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018.

Trong phần thi Về đích, chàng trai đại diện cho TP.HCM lại tiếp tục gây thất vọng khi chỉ trả lời đúng một câu hỏi 10 điểm trong gói 40 điểm, nhưng ngược lại bị trừ điểm ở câu lĩnh vực tiếng Anh (lĩnh vực sở trường của Trường) vì lựa chọn ngôi sao may mắn, cũng như bị Nguyễn Hữu Quang Nhật lấy mất 20 điểm ở câu hỏi thứ hai. Kết thúc cuộc thi, Trường chỉ đạt 100 điểm, đồng giải ba cùng với Nguyễn Hữu Quang Nhật.

"Thật tiếc vì câu hỏi tiếng Anh, em đã hiểu đúng, nhưng tính toán hơi nhầm. Đến khi trả lời xong thì mới phát hiện mình đã sai. Có lẽ phần thi Tăng tốc không như ý đã phần nào khiến em hơi rối và đạt kết quả chưa như mong đợi", Trường kể.

[VIDEO] Biển người Quảng Ninh đội mưa mừng chiến thắng nhà vô địch Olympia

Không buồn, cố gắng trong hành trình còn lại

Trước khi bước vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018, Trường chia sẻ với PV Thanh Niên rằng: "Em đang rất tự tin. Và em nghĩ em có khoảng 80 đến 90 phần trăm cơ hội để giành chiến thắng". Tuy nhiên, giờ thì Trường đã để tuột vòng nguyệt quế .

"Em không buồn gì đâu. Vì được lọt vào tốp 4 thí sinh xuất sắc nhất, được tham gia chung kết năm là vinh dự rất lớn của em. Dù không giành được ngôi vị quán quân, nhưng đây đã là kỳ tích. Và được thi đấu cùng các bạn vô cùng xuất sắc như: Nguyễn Hữu Quang Nhật, Nguyễn Hoàng Cường (học sinh Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) và Lê Thanh Tân Nhật (học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) đã là điều may mắn với em rồi. Riêng Hoàng Cường rất xuất sắc và giành ngôi quán quân", Trường chia sẻ.

Chu Quang Trường thi chưa tốt trong phần thi Tăng tốc và Về đích nên không vuột mất vòng nguyệt quế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ thêm về lý do tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Trường cho biết đã xem từ nhỏ. "Nhìn thấy mấy anh chị thi, được xuất hiện trên ti vi rất là... "ngầu", nên em cũng ao ước. Để rồi sau đó cứ đọc sách, cứ tìm kiếm tài liệu, cứ ghi chép kiến thức để bổ sung tri thức cho mình. May mắn là em tham gia và được lựa chọn. Ước mơ được "ngầu" như các anh chị đã trở thành hiện thực. Không những "ngầu" một lần mà "ngầu" tới bốn lần khi được chơi trận chung kết năm. Đó là niềm vui vô bờ bến", Trường kể.

Trường cũng chia sẻ rằng thường đọc và tìm hiểu về cuộc sống của những quán quân Đường lên đỉnh Olympia 17 năm qua. "Em rất ngưỡng mộ các anh chị ấy, và cũng mong ước có được cuộc sống tương tự. Nhưng giờ đây, cuộc thi đã kết thúc, hành trình tạo nên những cảm xúc đặc biệt cho khán giả cũng đã ngừng lại, em chẳng dành được vòng nguyệt quế chung kết năm. Nhưng không sao cả, em cũng có những ước mơ khác để chinh phục".

Ước mơ mà Trường đang nói đến, đó chính là thi vào một Trường ĐH, học chuyên ngành công nghệ thông tin, để sau này có thể trở thành một kỹ sư phần mềm, lập trình tài năng.

"Cuộc sống là một hành trình dài, và em sẽ cố gắng chinh phục được những ước mơ lớn hơn, cao hơn. Em nghĩ rằng nếu chịu học hỏi và không ngừng cố gắng, thì em sẽ làm được điều đó", Trường nói. Có niềm tin rằng Trường sẽ đạt được những điều Trường nói, như việc từng chỉ là học sinh tiên tiến lớp 10, nhưng Trường đã trở thành học sinh giỏi năm lớp 11.

Tạm gác lại giấc mơ chinh phục đỉnh Olympia còn dang dở, Trường nói: "Giờ là lúc đi ăn cùng bạn bè, gia đình, thầy cô. Những người đã giúp đỡ em rất nhiều để giúp em tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia".

Mê giọng hát Mỹ Tâm, Mỹ Linh, thích bóng đá

Ngoài việc dành thời gian để đọc sách, báo, tìm kiếm kiến thức, Trường chia sẻ còn là "fan cuồng" của Mỹ Tâm và Mỹ Linh. Khi sắp xếp được thời gian ngoài giờ học, Trường thường xuyên chơi thể thao, đặc biệt là môn bóng đá.

Câu chuyện Trường từng chỉ là học sinh tiên tiến, ở một trường không chuyên, nhưng đã thể hiện xuất sắc trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2018 đã truyền cảm hứng, giúp nhiều học sinh có thêm sự tự tin. Trường bảo rằng: "Không quan trọng bạn học ở trường nào, đạt danh hiệu gì. Chỉ cần bạn có sự chuẩn bị tốt về kiến thức, ham học hỏi, có được sự tự tin thì vẫn có thể thành công ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia".

Thanh Nam

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/chu-quang-truong-noi-gi-khi-hut-vong-nguyet-que-duong-len-dinh-olympia-2018-999114.html