Chủ quan với dịch COVID-19, chợ Hà Nội ' vắng bóng' khẩu trang

COVID-19 đang bùng phát ở một số quốc gia lân cận, nguy cơ lây nhiễm dịch trong nước luôn tiềm ẩn. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang.

Theo quan sát của phóng viên báo Tin tức ngày 27/4 tại một số chợ lớn và nhỏ ở Thủ đô Hà Nội như: Chợ Hôm, chợ "cóc" Trại Găng, chợ "cóc" trên phố Bạch Mai, chợ Ngọc Hà, chợ Mơ... rất nhiều người bán và người mua hàng đã "phớt lờ" quy định 5K trong phòng dịch COVID-19.

Tiểu thương bán thịt lợn tại chợ "cóc" trên phố Bạch Mai không đeo khẩu trang dù tiếp xúc hằng ngày với nhiều khách mua hàng.

Tiểu thương bán thịt lợn tại chợ "cóc" trên phố Bạch Mai không đeo khẩu trang dù tiếp xúc hằng ngày với nhiều khách mua hàng.

Người dân không tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Cả người mua và bán đều "quên" khẩu trang.

Tiết trời ngày 27/4 khá mát mẻ, nhưng một số người cho rằng, đeo khẩu trang lâu khó thở nên đã đeo không đúng cách.

Đeo khẩu trang và sát khuẩn tay là biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, rất nhiều người dân không thực hiện

Khách vào chợ không tuân thủ quy định phòng COVID-19.

Các tiểu thương trong chợ Hôm nhắc nhau có camera an ninh theo dõi việc đeo khẩu trang nhưng nhiều người không "mặn mà" tuân thủ.

Nhân viên bán phở trên phố Trần Xuân Soạn "quên" khẩu trang.

Nhiều người bán hàng rong trên tuyến phố Hà Nội chưa tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

Đeo khẩu trang không đúng cách vẫn có thể bị nhiễm COVID-19.

Chùm ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/chu-quan-voi-dich-covid19-cho-ha-noi-vang-bong-khau-trang-20210427133054182.htm