Chủ quán nước ở Bình Dương bị sát hại, cướp tài sản

Bị người hỏi mua nước giật dây chuyền, nữ chủ quán chống cự liền bị đâm tử vong.

Hiện trường vụ án mạng giết người, cướp tài sản

Tối 20/10, Công an huyện Dầu Tiếng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ án mạng nghi bị sát hại rồi cướp tài sản trên địa bàn vào chiều cùng ngày.

Nạn nhân là bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi), chủ quán cà phê võng có địa chỉ tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 20/10, khi bà Thảo đang ngồi bán hàng thì có một người đàn ông bước vào mua nước. Khi chủ quán bê nước đến thì bất ngờ người đàn ông này giật sợi dây chuyền bà Thảo đeo trên cổ. Bà Thảo chống cự thì bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy.

Mặc dù bị đâm, bà Thảo vẫn chạy đuổi theo đối tượng và la hét cướp cướp. Chạy được một đoạn khoảng 20m thì bà Thảo nằm gục xuống vỉa hè và tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Dầu Tiếng đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy bắt đối tượng gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

P.V

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/chu-quan-nuoc-o-binh-duong-bi-sat-hai-cuop-tai-san-418790.html