Chủ quan không xử lý khi chó nhà cắn, 2 cha con tử vong

Một gia đình bị chó nhà cắn nhưng vì chủ quan không tiêm phòng, 1 tháng sau, 2 người trong gia đình đã tử vong, 1 người đang trong thời gian chờ phát bệnh dại.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại Hòa Bình, theo thông tin ban đầu, cả gia anh Bùi Văn Tuấn (32 tuổi) trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình có nuôi một con chó. Vào ngày 6/2, Anh Tuấn bị con chó này cắn vào mu bàn tay chảy máu. Sau đó, nó tiếp tục cắn vợ và con gái anh Tuấn khiến hai người này bị thương, chảy máu.

Chó dại cắn bị người dân đánh chết. Ảnh minh họa

Chó dại cắn bị người dân đánh chết. Ảnh minh họa

Ngày hôm sau, con chó tiếp tục cắn vào tay con trai anh Tuấn, thấy cả gia đình đều bị con chó hung dữ cắn nên anh Tuấn đã tìm cách bắt xích lại thì bị nó cắn thêm lần nữa. Quá tức giận, người đàn ông này lập tức chém chết con chó đem chôn. Trong quá trình hành xử con chó, mẹ anh Tuấn là bà Bùi Thị Bê bị máu chó dính vào vết thương hở.

Dù cả gia đình 5 người đều bị chó cắn gây chảy máu, nhưng do chủ quan chó nhà nên gia đình anh đã không xử lý vết thương, tiêm phòng bệnh dại, dẫn đến cái chết thương tâm cho anh Tuấn và con trai.

Ngày 31/3, anh Tuấn nhập viện trong tình trạng nấc, khó thở, sợ nước, sợ tiếng ồn, tinh thần hoảng loạn. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc bệnh dại. Dù được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị nhưng vào chiều 2/4 anh Tuấn đã chết. Đau lòng hơn, đêm 3/4, con trai anh cũng tử vong với chứng bệnh tương tự.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 1/4, vợ và con gái anh Tuấn đã được tiêm phòng dại tại cơ quan y tế. Bà Bùi Thị Bê (mẹ anh Tuấn) được chẩn đoán là bị bệnh dại, hiện đang được theo dõi và điều trị.

Trước đó, tối 3/4, một sự việc thương tâm khác cũng liên quan đến chó nuôi ở nhà đã lấy đi tính mạng của một bé trai 7 tuổi tại Hưng Yên. Nạn nhân khi trên đường về gần nhà đã bị đàn chó khoảng 10 con của chủ nhà trọ xông vào cắn xé, dù được người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá cháu bé cũng bị tử vong ngay sau đó.

Chuyên gia khuyến cáo, khi bị chó cắn, cần theo dõi sát sao, đưa đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể để tránh nhiễm bệnh dại (ảnh minh họa)

Sắp đến mùa hè, bệnh dại ở vật nuôi chủ yếu bùng phát vào mùa nắng nóng, theo Bộ Y tế, bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, gây ra những cái chết với triệu chứng rất đáng sợ. Bệnh do virus tác động vào hệ thần kinh, gây rối loạn thần kinh trung ương, dẫn đến dại cà chết. Mỗi năm, trên thế giớ có khoảng 50.000 ca tử vong do bệnh này, riêng nước ta khoảng 70-90 ca. Chó là nguồn truyền bệnh dại cho người nhiều nhất với khoảng 97% số trường hợp.

Với một quốc gia mà hầu như gia đình nào cũng nuôi chó là thú cưng trong nhà như Việt Nam, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến cáo, cảnh báo với các bậc phụ huynh.

BS. Nguyễn Trung Cấp, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Mỗi 1 năm, bệnh viện nhiệt đới vẫn tiếp nhận khoảng 20 ca tử vong do điều trị chó dại cắn bằng phương pháp truyền miệng, đắp lá, thử cái nọ, thử cái kia sau đó bệnh chuyển biến xấu đưa vào viện không thể cứu chữa được nữa.

"Khi nghi ngờ bị chó dại cắn cần phải tiêm phòng càng sớm càng tốt để vi rút chưa có cơ họi thâm nhập tới não. Thông thường chó dại cắn người thường không sống quá 1 tuần. Khi chó ốm dần, bị giết, chạy mất thì cần đi tiêm phòng ngay lập tức. Vi rút dại phán tán rất nhanh khi bị chó cắn ở vị trí đầu mạch máu, vùng mặt, sinh dục. Có những trường hợp dù đã tiêm phòng, thuốc chưa kịp phát huy tác dụng đã tử vong”, bác sĩ Cấp khuyến cáo.

Chuyên gia cảnh báo thêm, để bảo vệ tính mạng cho bản thân và cộng đồng, tất cả các vật nuôi như chó, mèo đều cần tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Chủ của các vật nuôi cũng nên tìm hiểu các phương phát huấn luyện, dạy dỗ, hay xích, rọ mõm khi có ý định dẫn các vật nuôi đến những nơi đông người. Tránh tối đa những trường hợp tử vong thương tâm như những nạn nhân trên.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/chu-quan-khong-xu-ly-khi-cho-nha-can-2-cha-con-tu-vong-post57666.html