Chủ quán cơm chỉ đạo đàn em chặn đường ném vỡ kính xe khách

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ quán cơm chỉ đạo đàn em chặn đường ném vỡ kính xe khách; Bực tức vì bị nhắc nhở, nam thanh niên rủ bạn chém lìa tay bảo vệ; Hai nam sinh lớp 12 đuối nước trước ngày thi THPT quốc gia; Miền Bắc mưa rào, vùng núi có nơi mưa rất to; Tổng thống Nga Putin khẳng định vai trò của đối thoại với Mỹ; Hàn Quốc xúc tiến viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên…

* Chủ quán cơm chỉ đạo đàn em chặn đường ném vỡ kính xe khách

Ngày 24-6, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 nghi can để điều tra hành vi hủy hoại tài sản, liên quan đến vụ ném đá vào xe khách trên quốc lộ 1A xảy ra rạng sáng 18-6.

Trước đó khoảng 0h ngày 18-6, xe khách giường nằm Quốc Tuấn BKS 37B- 008.27 do tài xế Bùi Văn Tài (34 tuổi, trú huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển khi đến địa bàn xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương thì bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người chặn đầu xe, dùng gạch đá ném vỡ kính xe, làm 1 hành khách bị thương nhẹ.

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 5 nghi can liên quan vụ ném đá xe khách

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 5 nghi can liên quan vụ ném đá xe khách

Tại cơ quan công an, 5 nghi phạm khai nhận, do mâu thuẫn với nhà xe Quốc Tuấn nên Hồ Viết Dũng - 39 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là chủ quán cơm Ngọc Hiếu ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương - đã chỉ đạo đàn em chặn đường ném vỡ kính xe khách.

* Bực tức vì bị nhắc nhở, nam thanh niên rủ bạn chém lìa tay bảo vệ

Ngày 24-6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) và Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, do trước đó đỗ ô tô trong khu chung cư Việt - Sing (thị xã Thuận An) và bị bảo vệ Lê Trung Nghĩa (45 tuổi, quê ở Cần Thơ) nhắc nhở nên bực tức.

Tối 7-6, Sơn rủ thêm Cầu điều khiển xe máy đến chung cư tìm nam bảo vệ trả thù. Thấy ông Nghĩa đang trực ở chốt, hai gã đàn ông bịt mặt cầm mã tấu lao vào tấn công. Nạn nhân không kịp phản ứng, bị chém lìa tay trái, gục tại chỗ.

Sau gần ba tuần gây án, Cầu và Sơn lần lượt bị bắt ở Trà Vinh và TP HCM.

* Hai nam sinh lớp 12 đuối nước trước ngày thi THPT quốc gia

Chiều 23-6 do nắng nóng nên nhiều người dân ra sông Lam đoạn qua xã Thanh Tường để tắm. Đến khoảng 18h30, phần lớn người tắm sông đã lên về, nhưng ba em học sinh lớp 12 vẫn tắm ở giữa sông và bơi ra khá xa bờ.

Khi một nhóm người ở phía trên phát hiện các em bị đuối nước, gọi nhau chạy xuống cứu nhưng không kịp. Nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với bà con địa phương tổ chức tìm kiếm. Thi thể của một em học sinh đã được tìm thấy. Hơn 200 người sau đó vẫn tiếp tục tìm kiếm hai nam sinh gặp nạn trong đêm.

Người dân huyện Đô Lương, Nghệ An tắm ở sông Lam trong những ngày nắng nóng

Cả ba học sinh đuối nước đều trú ở xóm 3, xã Thanh Tường, trong đó Tiến và Thông là hai nam sinh chuẩn bị làm thủ tục thi THPT quốc gia vào ngày hôm nay (24-6).

* Miền Bắc mưa rào, vùng núi có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24-6), rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ngày và đêm nay (24-6), ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (24-6), có lúc có mưa rào và giông.

* Tổng thống Nga Putin khẳng định vai trò của đối thoại với Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 23-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này để ngỏ khả năng đối thoại cho đến khi Mỹ nhận thấy tính cần thiết của các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước.

Ông Putin nêu rõ: "Nếu hiện giờ họ chưa nghĩ đến điều đó, thì chúng tôi sẽ đợi cho đến khi họ thấy điều đó là cần thiết."

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan, ngày 16-7-2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định không có đối thoại, không thể tìm được sự đồng thuận.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bị dồn vào chân tường, đồng thời kêu gọi đối thoại để giải quyết những tranh cãi giữa hai nước.

* Hàn Quốc xúc tiến viện trợ 50.000 tấn gạo cho Triều Tiên

Giới chức Hàn Quốc ngày 24-6 cho biết, Chính phủ nước này đang xúc tiến các thủ tục hành chính cần thiết để triển khai quyết định viện trợ cho Triều Tiên 50.000 tấn gạo thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP).

Bộ Thống nhất nước này đã hoàn tất cuộc họp Ủy ban thẩm định và quản lý quỹ hợp tác liên Triều - vốn là thủ tục thẩm tra trước khi chi quỹ hợp tác liên Triều, và chuyển sang giai đoạn thẩm tra của Ủy ban thúc đẩy hợp tác và giao lưu liên Triều.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc viện trợ gạo cho Triều Tiên kể từ đợt viện trợ 5000 tấn năm 2010.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-24062019-chu-quan-com-chi-dao-dan-em-chan-duong-nem-vo-kinh-xe-khach/815229.antd