Chủ quán 'chặt chém' khách, 5 tô bún bò với giá 80.000 đồng/tô

Chủ quán bún bò 75 Đà Nẵng chặt chém 5 tô bún với giá 80.000 đồng/tô và chửi khách thấy đắt thì đừng có ăn

Ngày 15-7, Đội quản lý thị trường số 1 TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hà Thị Thanh Hương – chủ quán bún bò 75 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu vì hành vi không niêm yết giá hàng hóa.

Quán bún bò 75 bị phạt 750.000 đồng

Quán bún bò 75 bị phạt 750.000 đồng

Trước đó, sáng 4-7, một đoàn khách du lịch gồm 5 người đến quán bún 75 để ăn sáng. Lúc tính tiền, bà Hương cho hay mỗi tô bún có giá 80.000 đồng. Do thấy các vị khách khác cùng ăn trong quán chỉ phải trả từ 40.000-50.000 đồng/tô nên hướng dẫn viên của đoàn khách này đã phản ứng. Bị phản ứng, bà Hương liền chửi lại và nói: "Thấy đắt thì đừng có ăn".

Nhận tin báo, UBND phường Thạch Thang đã đề nghị Đội quản lý thị trường số 1 TP Đà Nẵng kiểm tra. Sau kiểm tra, đội này đã ra quyết định xử phạt bà Hương 750.000 đồng về hành vi không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ rồi "chặt chém" du khách. Ngoài ra, UBND phường Thạch Thang cũng cảnh cáo chủ quán về thái độ ứng xử đối với khách.

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chu-quan-chat-chem-khach-5-to-bun-bo-voi-gia-80-ngan-dong--to-20190715091633455.htm