Chủ quán cà phê ở Quảng Bình bị người đòi nợ thuê 'xử' bắn

Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng chuyên đòi nợ thuê đã dùng súng tự chế bắn trọng thương ông chủ một quán cà phê ở TP Đồng Hới.

Chiều 27-7, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Long (SN 1997, ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích.

Đối tượng Long dùng súng chỉa vào quán bắn anh Th.

Nạn nhân là anh Tr.L.Th. (SN 1983, ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới) - chủ quán cà phê Lou trên đường Hồ Xuân Hương (phường Đồng Mỹ).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 50 ngày 26-7, Long thuê ô tô BKS 73A - 088.85 đến dừng trước quán Lou đòi gặp anh Th. để đòi nợ thuê.

Đối tượng Vũ Thanh Long

Đối tượng Vũ Thanh Long

Sau khi nghe anh Th. nói "tao không nợ gì mày" thì Long mở cửa bước xuống xe đến chỗ Th. đang ngồi cách khoảng 3 m rồi lấy súng tự chế bắn anh Th. bị thương ở tay trái. Sau khi gây án, Long lên xe bỏ trốn.

Nhận thông tin vụ việc, Công an TP Đồng Hới đã truy xét và bắt giữ đối tượng sau hai giờ gây án. Hiện lực lượng công an đã tạm giữ ô tô, súng bắn điện và 2 đầu kim loại dẫn điện.

Viên đạn còn đang găm vào phần tay anh Th.

Theo kết quả giám định của lực lượng công an, súng tự chế mà đối tượng Vũ Thanh Long sử dụng là công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự súng bắn điện, hai đầu kim loại là hai bộ phận điện cực của đạn sử dụng cho súng bắn điện.

Tại cơ quan công an, Long khai vào năm 2016, anh Tr.L.Th. có nợ Võ Hồng Quang (SN 1977, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới) 50 triệu đồng nhưng chưa trả. Quang đã nhờ Long đi đòi nợ nhiều nhưng không được. Ngày 26-7, Long dùng súng tự chế gây án.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, việc các đối tượng đòi nợ thuê manh động sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ để gây thương tích là hành vi vô cùng nguy hiểm. Hiện Công an TP Đồng Hới đang khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan.

H. Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/chu-quan-ca-phe-o-quang-binh-bi-nguoi-doi-no-thue-xu-ban-20180727154530535.htm