Chủ quán cà phê môi giới mại dâm bị bắt sau 11 năm trốn nã

Hương bị tòa tuyên 4 năm tù vì môi giới mại dâm nhưng được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Lợi dụng điều này, bà ta trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Lê Thị Thu Hương (51 tuổi, ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo).

Hương bị bắt sau 11 năm lẩn trốn.

Hương bị bắt sau 11 năm lẩn trốn.

Cảnh sát cho biết năm 2002, Hương thuê nhà tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) để mở quán cà phê.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong, khi khách đến quán có nhu cầu ‘‘vui vẻ’’, Hương cho 3 nữ tiếp viên phục vụ. Các tiếp viên đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì cảnh sát bắt quả tang.

Hương khai mỗi ngày tiếp viên của quán bán dâm 2-3 lần.

Năm 2003, TAND TP.HCM tuyên phạt "tú bà" 4 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Vì đang nuôi con nhỏ nên người phụ nữ này được cho tại ngoại và sống ở huyện Chợ Gạo. Lợi dụng điều này, "tú bà" đã bỏ trốn.

Năm 2008, Công an tỉnh Tiền Giang ra lệnh truy nã và đến ngày 13/6, bà ta mới bị bắt khi đang ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-quan-ca-phe-moi-gioi-mai-dam-bi-bat-sau-11-nam-tron-na-post956784.html