Chủ quán cà phê kích dục cùng nhân tình cướp tài sản lãnh án

Mỗi khi có khách ghé quán uống nước, Tuyết (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp) gợi ý vào trong kích dục rồi trộm tài sản hoặc cùng nhân tình dùng vũ lực chiếm đoạt.

Ngày 10-5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Phan Thị Bạch Tuyết (51 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) 9 năm tù và Nguyễn Phương Đại (38 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Tuyết chung sống như vợ chồng với Đại, kém mình 13 tuổi. Tuyết bàn với nhân tình mở quán cà phê kích dục tại khu vực vòng xoay tuyến tránh TP Vĩnh Long, qua huyện Long Hồ. Tuyết trực tiếp gạ gẫm kích dục khách vào quán, ra phía sau kích dục để nhận số tiền 200.000 đồng/lần.

Tuyết cùng nhân tình tại phiên tòa.

Tuyết cùng nhân tình tại phiên tòa.

2h sáng 1-11-2018, ông T. (52 tuổi, hành nghề chạy xe ôm), ghé vào quán uống nước. Tuyết thỏa thuận vào bên trong kích dục, với giá 200.000 đồng. Khoảng 15 phút sau, ông T. trở ra thì nữ chủ quán hô lớn “chưa trả tiền”.

Đại xông ra, cầm cây đánh nạn nhân tạo điều kiện cho Tuyết lấy 13,5 chỉ vàng và 7 triệu đồng bên trong ví nạn nhân. Sau khi cướp tài sản, cả hai bỏ trốn đến ngày 16-11-2018 thì ra đầu thú. Số tài sản cướp được, Tuyết và nhân tình khai đã chia nhau tiêu xài.

Tại tòa, Đại khai, mỗi khi có khách Tuyết thỏa thuận kích dục và tìm cách trộm tài sản hoặc dùng vũ lực chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, Tuyết đã trộm, cướp tài sản của hàng loạt nạn nhân. Tuy nhiên, nữ bị cáo chỉ thừa nhận cướp tài của của ông T. vào rạng sáng hôm xảy ra vụ việc. Công an huyện Long Hồ đã ra thông báo tìm bị hại, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chu-quan-ca-phe-kich-duc-cung-nhan-tinh-cuop-tai-san-lanh-an-544572/