Chủ quán cà phê đạp vào mặt nhân viên cây xanh bị khởi tố

Thấy ông Toàn dùng điện thoại quay việc treo băng rôn sai quy định, Đạt đã dùng chân đá vào người và mặt ông này. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Ngày 6/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối Trần Quốc Đạt (51 tuổi, trú TP Huế) về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Trước đó, sáng 27/5, ông Lê Song Toàn (49 tuổi, trú TPHuế) là công nhân Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã giật 1 băng rôn quảng cáo treo trên cây nằm trước quán cà phê ở 85 đường Hùng Vương.

 Ông Toàn nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Ảnh: N.V.

Ông Toàn nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng. Ảnh: N.V.

Lúc này, Đạt (chủ quán cà phê) đến lấy lại băng rôn quảng cáo và có lời qua lại với ông Toàn. Đạt đã hành hung nhân viên cây xanh khi thấy người này dùng điện thoại quay lại việc treo các băng rôn quảng cáo sai quy định.

Chủ quán cà phê đã dùng chân đá vào người, mặt ông Toàn và lấy điện thoại của người này ném đi nơi khác.

Ông Toàn nhập viện cấp cứu với tình trạng chấn thương vùng mặt phải, gãy cung tiếp gò má phải. Cơ quan chức năng giám định ông Toàn có tỷ lệ thương tật 22%.

Máy điện thoại của ông Toàn bị hư hoàn toàn, được định giá gần 5,9 triệu đồng.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-quan-ca-phe-dap-vao-mat-nhan-vien-cay-xanh-bi-khoi-to-post1092727.html