Chủ quán cà phê Đà Lạt lên tiếng về vụ quán bị tố ngược đãi chó mèo

Trước những lời chỉ trích, tố cáo ngược đãi chó mèo, chủ quán cà phê Đà Lạt đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình khi không chăm sóc bầy thú cưng chu đáo.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài “bóc phốt” quán cà phê thú cưng tại Đà Lạt. Chủ nhân bài viết chia sẻ rằng dịch vụ của quán tệ, thậm chí người này còn tố chó mèo ở đây bị ngược đãi, lợi dụng.

Chủ nhân bài viết chia sẻ: “Trước tiên thức uống mình đánh giá 7/10, đồng giá 50k. Nói đúng hơn 2 đứa mình bỏ 100k vào đây để rước bực vào người. Thái độ phục vụ nhân viên 5/10.

Cái chính mình đến đây để chơi với chó và mèo và khi tới nơi mình thật sự khá thất vọng với một cơ sở dùng chó mèo để kinh doanh mà không hề có sự chăm sóc. Nói đúng hơn tụi nó bị bỏ đói, lợi dụng và ngược đãi.

Như hình thì các bạn đã thấy. Poodle lông rối bết lại thành từng mảng, tụi chó hầu như không được chăm sóc hay tắm gội. Lông bết dính lại hoàn toàn dơ, bọ chét đầy mình thêm đó các bé lại có triệu chứng của bệnh viêm da, thật sự rất hôi.

Bước vào trong là mèo. Vào đây mình thật sự sốc vì có 3 bé mèo màu trắng tầm 2 tháng tuổi, tụi nhỏ còn không có sức để chơi, hầu như đứa nào cũng bệnh.

Mình mong ai đó có thể giúp tụi nhỏ, đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ như thế này thật sự là một trải nghiệm vô cùng tệ khi mình tới đây“.

Những chú chó nằm ủ rũ, trông vô cùng mệt mỏi. Ảnh Facebook

Những chú chó nằm ủ rũ, trông vô cùng mệt mỏi. Ảnh Facebook

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều bình luận trái chiều. Một số người bức xúc: “Không yêu động vật thì đừng mở quán kinh doanh có động vật, nhìn nằm tả tơi mà thấy xót“, “Kinh doanh cái kiểu gì không biết. Đông khách thì mới nhớ tới bọn nhỏ. Ế cái nó vứt 1 xó. Đứa nào nằm cũng rũ rượi thấy mà thương. Ác thì vừa thôi chớ“,…

Trong khi đó, một số tài khoản khác tự nhận đã tới quán cà phê này cũng đồng tình với ý kiến của chủ nhân bài viết trên. Nickname N.N bình luận: “Mình lần đầu bước vào quán là đã thấy mấy bé mèo con nhỏ xíu bị bệnh về da các thứ không còn sức chơi đùa nhìn rất tội nghiệp, tụi chó đúng như bạn ấy nói, không hề được chăm sóc tắm rửa, nhìn sơ thôi cũng biết các bé này bị lợi dụng cho việc kinh doanh của quán chứ không hề được chăm sóc yêu thương“.

Nickname K.H viết: “Tụi mình cũng tới quán này rồi, vừa tới là tụi mình quay ra liền. Trời nắng các em nằm ngoài sân, lông bê bết , bọ chét, có bé poodle bị ghẻ lông dính từng mảng, rất hôi. Thấy tụi mình vào nhân viên giả bộ ra xoa xoa bé. Nhìn tụi nó tội lắm, mệt thở không ra nữa. Mà hôm mình tới chắc nắng xỉu luôn, mấy đứa cứ nằm lê lết khắp sân. Nói chung mình thấy hết mấy cái bạn đăng“.

Những chú chó poodle bị ghẻ, lông dính từng mảng. Ảnh Facebook

Nickname X.T bức xúc: “Mình cũng tới quán này 1 lần, trời nắng mà mấy bé chó nằm ngoài sân từ sáng tới tối, chủ và nhân viên thì đứng nói dóc với nhau. Còn mấy bé mèo ở trong thì nằm buồn bã, nhát người nữa. Có nhiều khách dắt con vô chụp hình sống ảo, người lớn ôm chụp hình xong quăng xuống đất, còn con nít thì giỡn với mấy bé rất bạo lực mà quán không cử người canh giữ, khách muốn làm gì cũng kệ. Thất vọng,muốn tới những quán như vậy ủng hộ để các bé có thức ăn mà không dám tới nữa vì nhìn rất đau lòng“.

Tuy nhiên, một số khách lại tỏ ra khá bất ngờ vì ấn tượng của họ khi từng đến đây là nhân viên quán khá vui vẻ, trong khi chó mèo được chăm sóc, vệ sinh sạch sẽ. Một tài khoản lên tiếng bênh vực: “Mình đã đến quán cà phê này rồi, các bạn ở đây rất cưng chó mèo. Việc nuôi nhiều thú một lúc có mùi hôi là điều không thể tránh khỏi“.

Chia sẻ với Zing về vụ việc này, anh Long (chủ quán cà phê) cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình khi không chăm sóc bầy thú cưng chu đáo. “Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách ghé đến quán cà phê ngày càng ít nên tôi không đủ chi phí thuê thêm nhân viên. Chỉ có anh cùng bố chăm sóc 40 con chó rồi dọn dẹp nên không thể tránh khỏi sơ suất“, anh Long lên tiếng.

Đồng thời, anh Long cũng mong cộng đồng mạng thông cảm với điều kiện hiện tại của quán. Anh cũng cho biết quán sẽ thuê nhân viên mới chăm sóc thú cưng và điều chỉnh lại thái độ phục vụ để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất khi đến đây.

Phương An (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chu-quan-ca-phe-da-lat-len-tieng-ve-vu-quan-bi-to-nguoc-dai-cho-meo-7433381.html