Chủ quán cà phê bị đối tượng côn đồ dùng súng bắn trước cửa nhà

Một đối tượng côn đồ dừng xe trước quán cà phê, rút ra 1 khẩu súng tự chế chỉa thẳng và bắn vào người khiến anh T. bị thương nặng ở phần tay trái, một viên đạn còn găm vào cánh tay, một viên khác được ghi nhận rơi vào phần sân quán cà phê.

Chiều tối 26/, trao đổi với báo Giao Thông, lực lượng công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn đang tập trung truy bắt đối tượng đã manh động dùng súng bắn người trọng thương rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được xác định là anh T.L.T (SN 1983, trú phường Nam Lý, TP. Đồng Hới).

Nạn nhân của vụ việc. Ảnh: Người lao động.

Nạn nhân của vụ việc. Ảnh: Người lao động.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h50 chiều 26/7, anh T.L.T đang ngồi phía trước quán “Lou Cà phê” 5 Hồ Xuân Hương (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, quán cà phê này do anh T. làm chủ), thì bất ngờ bị một đối tượng mặc áo màu trắng, đi xe ôtô màu trắng dừng lại, mở cửa xe bước xuống và xông vào buông lời đe dọa, thách thức anh T.

Theo báo Người lao động, lúc này, anh T. phản ứng lại liền bị đối tượng này rút ra 1 khẩu súng tự chế chĩa thẳng và bắn vào người khiến anh T. bị thương nặng ở phần tay trái, một viên đạn còn găm vào cánh tay, một viên khác được ghi nhận rơi vào phần sân quán cà phê.

Viên đạn ghim vào cánh tay của nạn nhân. Ảnh: báo Lao động.

Theo một số nhân chứng, đối tượng này tên là L., hắn là một trong những người có “máu mặt” tại TP Đồng Hới.

Trước khi gây án, đối tượng L. từng có một vài lần đến quán “Lou Cà phê” để “dằn mặt” anh T.

Đối tượng (vùng khoanh đỏ) manh động dùng súng gây án. Ảnh: báo Lao Động.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng lên xe và rời khỏi hiện trường.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chu-quan-ca-phe-bi-doi-tuong-con-do-dung-sung-ban-truoc-cua-nha-3313672.html