Chủ quán 'Bố Già' bị tố đánh nhân viên cây xanh vỡ quai hàm

Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng- Trưởng CATP Huế (TT-Huế) xác nhận, cơ quan CATP Huế vừa tiếp nhận đơn của anh Lê Song Toàn (1971, trú P. Thủy Xuân, TP Huế), nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế (viết tắt: Trung tâm) tố cáo về việc bị một đối tượng đánh vỡ hàm khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng- Trưởng CATP Huế (TT-Huế) xác nhận, cơ quan CATP Huế vừa tiếp nhận đơn của anh Lê Song Toàn (1971, trú P. Thủy Xuân, TP Huế), nhân viên Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế (viết tắt: Trung tâm) tố cáo về việc bị một đối tượng đánh vỡ hàm khi đang làm nhiệm vụ.

Đến ngày 2-6, anh Toàn vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Đến ngày 2-6, anh Toàn vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Thực hiện kế hoạch công tác của Trung tâm, ngày 27-5, anh Lê Song Toàn trực tiếp đi tháo gỡ băng rôn và rao vặt treo trái phép trên tuyến đường Hùng Vương (TP Huế). Khi đến trước nhà số 85- Hùng Vương, anh Toàn thấy có 3 biển quảng cáo quán Bố Già nên dừng lại để chụp hình hiện trạng. Lúc đó có một thanh niên đi từ trong quán đi ra tự xưng là chủ quán cà-phê này bất ngờ hành hung anh Toàn bị thương tích, gục tại chỗ. Trấn tĩnh, anh Toàn gượng đứng dậy thì thanh niên đó tiếp tục nhục mạ và cướp điện thoại của anh Toàn đập nát.

Sau khi bị đánh, anh Toàn gắng gượng chạy xe máy đến trụ sở CAP Phú Hội trình báo và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Đến ngày 2-6, anh Toàn vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế với kết luận là gãy xương gò má, gãy xương hàm trên, vỡ các thành trước và sau xoan...

Một nhân chứng (xin giấu tên) kể lại: “Khi đó, tôi nghe ồn ào thì đi lại và thấy anh Toàn đang cầm điện thoại chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, anh cũng không hề nói năng gì. Nhưng lúc đó một thanh niên từ trong quán chạy ra bất ngờ đánh anh Toàn rồi nhục mạ. Thanh niên này rất nóng tính và hành xử không đúng”. Ngoài ra, nhiều người dân khác chứng kiến sự việc này cũng tỏ ra bất bình trước cách hành xử côn đồ của nam thanh niên xưng là chủ quán Bố Già.

Trong đơn gửi CATP Huế, anh Toàn yêu cầu cơ quan CA xử lý đối tượng đã gây ra thương tích cho anh trong lúc thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng này. Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng cho biết, hiện, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của công dân Lê Song Toàn. Bước đầu, cơ quan điều tra đã thu thập lời khai của nạn nhân, một số nhân chứng và đang tiếp tục tiến hành giám định pháp y tỷ lệ thương tích của nạn nhân. Đồng thời, đang làm rõ đối tượng hành hung anh Lê Song Toàn và sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Được biết, đến chiều 2-6; CA đã xác định được đối tượng gây ra thương tích cho anh Toàn và đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Trước sự việc nhân viên bị đánh nghiêm trọng trong khi làm nhiệm vụ, Trung tâm này vừa gửi công văn đến UBND TP Huế để báo cáo toàn bộ sự việc. Theo Trung tâm, thực hiện quy chế quản lý công viên cây xanh trên địa bàn, đơn vị này thường xuyên phân công cán bộ, nhân viên Đội Quản lý Trật tự Công viên trực thuộc Trung tâm thực hiện việc tháo gỡ băng rôn, rao vặt, xử lý giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên vi phạm Nghị định 139 (năm 2017) của Thủ tướng Chính phủ.

“Trung tâm Công viên Cây xanh Huế kính đề nghị UBND TP Huế chỉ đạo CATP Huế xử lý đối tượng đã gây thương tích, hủy hoại tài sản của anh Lê Song Toàn theo quy định của pháp luật”, ông Đặng Ngọc Quý- Phó Giám đốc Trung tâm kiến nghị.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225845_chu-quan-bo-gia-bi-to-danh-nhan-vien-cay-xanh-vo-quai-ham.aspx