Chủ quán bỏ 4 viên viagra vào rượu bán cho khách

Sau bữa nhậu, nam bệnh nhân đã bị 'cương dương' suốt 24 giờ đồng hồ, phải đến bệnh viện để được giải cứu. Mẫu rượu được kiểm tra cho thấy có hàm lượng viagra rất lớn. Chủ quán rượu thừa nhận đã bỏ 4 viên viagra vào chai rượu này để chế thành rượu 'tăng cường bản lĩnh đàn ông' bán cho khách.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp tổng kết thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của BCĐ 389 diễn ra ngày 2/5.

Theo đó, qua kiểm tra, giám sát chất lượng dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, đã phát hiện tình trạng pha trộn tân dược một cách trái phép vào sản phẩm, trộn thuốc viagra vào rượu, hoặc quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh khiến người bệnh mất cơ hội chữa bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại cuộc họp.

Đây là trường hợp một nam giới sau khi đi nhậu có uống rượu về đã bị “cương dương” suốt 24h đồng hồ và phải tìm đến bác sĩ nam học để giải cứu. Cơ quan chức năng kiểm nghiệm chai rượu đó đã phát hiện có hàm lượng viagra rất lớn trong rượu. Khai thác thông tin từ chủ quán thì được biết, đã bỏ 4 viên viagra vào chai rượu này.

Ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Bộ Y tế cho biết, từ ngày 15/12/2018- 15/4/2019, Bộ Y tế đã triển khai các đoàn thanh, kiểm tra về dược-mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và đã xử phạt 26 cơ sở vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Bộ Y tế đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tại 18 tỉnh thành phố kiểm tra về lĩnh vực dược mỹ phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng, vị thuốc y học cổ truyền, đã lấy hơn 13.000 mẫu, trong đó có 332 mẫu không đạt chất lượng, 605 phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi.

Trong năm 2018, các tỉnh này đã thực hiện được 75 đoàn thanh tra về dược mỹ phẩm, kiểm tra gần 7200 cơ sở, phát hiện gần 1.090 cơ sở vi phạm và xử lý 719 cơ sở.

Về lĩnh vực ATTP đã tiến hành 3.318 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 94.082 cơ sở, phát hiện gần 8.000 cơ sở vi phạm, xử lý 1.408 cơ sở. Cùng với đó, các đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính 2.127 cơ sở với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Báo cáo của Thanh tra Bộ Y tế tại cuộc họp cũng cho biết, qua công tác thanh kiểm tra, cơ quan chức năng đã yêu cầu các cơ sở vi phạm tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm.

Trong năm 2018, đã có 15 vụ việc liên quan đến y tế được cơ quan chức năng của ngành chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý.

Tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cảnh báo thực trạng trộn tân dược vào thuốc y dược cổ truyền tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây nguy hại đến sức khỏe người sử dụng; đã có một số trường hợp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng, thậm chí đã gây tử vong cho người sử dụng.

Ông Cường cũng dẫn chứng trường hợp bệnh nhân đang điều trị tiểu đường theo đơn của bác sĩ nhưng vì nghe mách về công dụng tuyệt vời của viên tễ tiểu đường hoàn nên đã bỏ thuốc, mua viên tễ về dùng khiến lượng đường trong máu không kiểm soát được, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Để ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức năng sai quy định, với mục tiêu bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng các sản phẩm này lưu hành trên thị trường và các sản phẩm được sử dụng tại các phòng chẩn trị YHCT.

"Cần tập trung vào các sản phẩm hay có nguy cơ pha trộn tân dược một cách trái phép thuộc nhóm điều trị, hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, giảm đau xương khớp, mỡ máu, rối loạn cương dương, tăng, giảm cân...”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường chỉ đạo.

Theo Dân trí

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/chu-quan-bo-4-vien-viagra-vao-ruou-ban-cho-khach-4000173-l.html