Chủ quán bánh xèo hành hạ nhân viên ở Bắc Ninh có thể bị truy tố thêm những tội gì?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh có thể bị truy cứu thêm trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

 Lực lượng chức năng lấy lời khai của Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Ngày 1/12, Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 34 tuổi ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chủ quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) về tội Hành hạ người khác.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp) nhận định, những hành vi của Tuyết có thể bị truy cứu thêm trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

"Cơ quan công an sẽ đưa các nạn nhân đi giám định tỉ lệ thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe và căn cứ vào đó để ra quyết định khởi tố đối với Tuyết", luật sư Cường cho hay.

Theo luật sư, trong trường hợp thương tích dưới 11%, nhưng một trong hai nạn nhân là trẻ em, cùng với hành vi phạm tội được xác định có tính chất côn đồ, nghi phạm có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Theo đó, mức phạt mà Tuyết có thể phải đối mặt nếu bị quy kết tội danh trên là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

"Trong trường hợp cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý tội Cố ý gây thương tích, thì với những hành vi đánh đập các nạn nhân bằng bàn chải sắt, chày giã tiêu… Tuyết có thể bị xử lý hình sự về tội Hành hạ người khác, quy định tại Điều 140 BLHS năm 2015", luật sư Cường nói.

Tại điểm a, khoản 2, Điều 140 BLHS, quy định về tình tiết tăng nặng là hành hạ người dưới 16 tuổi, luật sư cho biết, Tuyết sẽ nhận mức phạt tù 1-3 năm nếu bị kết tội.

Ngoài ra, luật sư Cường cho rằng cần xem xét chủ quán bánh xèo Miền Trung có vi phạm quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 về sử dụng lao động chưa thành niên.

"Trong vụ việc này, cơ quan công an cần xác định chính xác tuổi của nạn nhân T.Q.D. xem đã đủ 15 tuổi hay chưa, do Bộ luật Lao động quy định người lao động phải từ 15 tuổi trở lên", Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp nói.

Theo luật sư, trường hợp D. đã đủ tuổi lao động, công an phải tiếp tục làm rõ khối lượng, thời gian, công việc mà nạn nhân đã phải làm.

Theo khoản 2 và 5 Điều 163 Bộ luật Lao động về nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên, người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm việc tối đa 8 giờ mỗi ngày và 40 giờ mỗi tuần. Ngoài ra, người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên được học văn hóa.

"Theo lời khai của Tuyết và các nạn nhân, nghi phạm đã bắt Đ. và D. làm việc từ 7h ngày hôm trước đến 3h-4h ngày hôm sau (khoảng 20 giờ/ngày), điều này là vi phạm quy định", luật sư cho hay.

Về mức xử phạt, luật sư Cường trích dẫn Điều 28 Nghị định 28/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động. Theo đó, Tuyết sẽ bị phạt tiền 10-15 triệu đồng vì vi phạm quy định sử dụng người đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chu-quan-banh-xeo-hanh-ha-nhan-vien-o-bac-ninh-co-the-bi-truy-to-them-nhung-toi-gi-2020112416021515.htm