Chủ quán ăn bị cha con hành nghề lái xe ôm chém đứt rời bàn tay

Bị nhắc nhở vì hành vi quấy rồi khách, đối tượng gọi thêm con trai dùng hung khí chém bị thương người chủ quán ăn.

Nửa bàn tay của ông H. bị chém đứt lìa. Ảnh: Văn Bình

Nửa bàn tay của ông H. bị chém đứt lìa. Ảnh: Văn Bình

Chiều ngày 19/12, trao đổi với PV, đại diện UBND thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) xác nhận thông tin về vụ việc một chủ quán ăn bị chém thương tích xảy ra trên địa bàn thị trấn.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30’ rạng sáng ngày 19/12. Vào thời điểm trên, giữa ông N.Đ.H. (SN 1958, trú tại khối 9, thị trấn Con Cuông) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả với một người đàn ông tên Hòa (làm nghề lái xe ôm).

Sau đó, Hòa về gọi thêm con trai rồi mang theo hung khí đến quán ăn của ông H. Hậu quả, ông H. bị ông Hòa cùng con trai chém rời nửa bàn tay phải và phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Con Cuông đã có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường và bắt đối tượng gây án. Theo vị đại diện UBND thị trấn Con Cuông, nguyên nhân ban đầu được cho là do ông Hòa có hành vi quấy rối các thực khách đang ăn trong quán nên bị vợ chồng ông H. nhắc nhở.

Tiếp đó, giữa 2 bên xảy ra xô xát, ông Hòa đã gọi con trai mang theo hung khí đến hành hung gây thương tích ông H. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Vi phạm giao thông, thanh niên còn ngang nhiên đấm vào đầu CSGT

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chu-quan-an-bi-cha-con-hanh-nghe-lai-xe-om-chem-dut-roi-ban-tay-57480-5.html