Chủ nợ đào mộ rồi đốt thi thể mẹ vợ con nợ ở Tiền Giang

Tức giận do không đòi được tiền, một chủ nợ đã kéo người tới đào mộ mẹ vợ và đốt xác.

Ngày 28/5, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" xảy ra tại xã Hậu Thành, H.Cai Lậy

Theo Thanh niên, vào năm 2019, ông Nguyễn Văn K. ở xã Hậu Thành có vay của ông Lâm Văn Quýnh (ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) số tiền 300 triệu đồng với lãi suất 18 triệu đồng/tháng.

 Mộ của cụ H. bị đào lên và đốt xác.

Mộ của cụ H. bị đào lên và đốt xác.

Ông K. đã lập hợp đồng thế chấp một thửa đất ở xã Hậu Thành cho ông Quýnh. Sau khi vay, ông K. đóng lãi cho ông Quýnh đến tháng 2/2020 thì không có khả năng đóng tiếp nữa.

Sau khi vay, ông K. đóng lãi cho ông Q. đến tháng 2/2020 thì không có khả năng trả lãi. Vào ngày 12/5, ông Quýnh đã dẫn một số người đến thửa đất được thế chấp để đào phần mộ của mẹ vợ ông K. mang đi đốt.

Tại hiện trường, ngôi mộ của cụ H. bị đập phá, ngổn ngang. Tại ngạch cửa ngôi nhà, một số chén dĩa, đũa, muỗng… nằm lăn lóc.

Hoàng Phúc (t/h)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/chu-no-dao-mo-roi-dot-thi-the-me-vo-con-no-o-tien-giang-92500.html