Chủ nợ bị con nợ xả súng tử vong ở Hưng Yên là dân 'anh chị' có số má

Nguyễn Hoài L. – chủ nợ bị Nguyễn Văn Hưng bắn chết tại nhà là dân 'anh chị' có tiếng không chỉ ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên mà ở cả các địa bàn giáp ranh.

Ngôi nhà nơi nghi phạm Hưng dùng súng bắn tử vong chủ nợ (Ảnh: Minh Sơn).

Ngôi nhà nơi nghi phạm Hưng dùng súng bắn tử vong chủ nợ (Ảnh: Minh Sơn).

Những ngày qua, dư luận tỉnh Hưng Yên bàng hoàng trước vụ chủ nợ đến nhà con nợ đòi tiền và nhận kết cục bi thảm, trả giá bằng cả tính mạng vì bị con nợ dùng súng bắn liên tiếp vào người.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoài L. (SN 1982), nghi phạm gây nên vụ việc là Nguyễn Văn Hưng (SN 1995), cùng trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Nhà của nạn nhân và nghi phạm chỉ cách nhau khoảng 200m.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an xã Phù Ủng cho hay, nạn nhân L. và nghi phạm Hưng đều là thành phần bất hảo, trước khi xảy ra vụ án thì có mối quan hệ giao lưu, làm ăn tương đối khăng khít, thường xuyên qua lại với nhau.

Vị đại diện này cho biết: “Nguyễn Hoài L. là đối tượng giang hồ cộm cán ở địa phương, đã có vợ con. Trước đây đã có tiền án, đi tù về tội Cố ý gây thương tích. Khi trở về nhà, L. tham gia vào mảng tín dụng “đen”, cho vay nặng lãi".

"Dưới trướng của L. còn có một số đàn em chuyên đi giải quyết những con nợ khó đòi. Ngoài ra, tôi chỉ biết L. có tham gia buôn bán một số mặt hàng, là hàng gì thì tôi cũng không rõ. Tuy nhiên, L. và đàn em làm ăn kín kẽ, những người vay mượn tiền bạc của L. hầu hết ở địa phương khác nên chưa có tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Vụ án vừa xảy ra là chưa từng có tiền lệ”, đại diện Công an xã Phù Ủng cho biết.

Nhiều vòng hoa phúng viếng của "anh em" xã hội tại đám tang của Nguyễn Hoài L. (ảnh Minh Sơn).

Theo Công an xã Phù Ủng, 19h30 ngày 16/12, L. cho đàn em đến nhà Hưng để đòi nợ 40 triệu đồng chứ chưa trực tiếp ra mặt. Số nợ này là nợ khó đòi, Hưng hứa hẹn nhiều lần nhưng chưa trả.

Sau khi đàn em của L. mang bom xăng đến trước cửa nhà Hưng để ném nhưng không có hiệu quả, L. đi nhậu với bạn bè về qua dừng xe và đứng dưới cửa nhà nghe ngóng và ngửa mặt lên thì bị Hưng từ tầng 2 của ngôi nhà dùng súng tự chế bắn nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Hưng gọi điện cho Phó trưởng Công an xã để báo án và tự thú. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 4 vỏ đạn mà Hưng đã bắn, khẩu súng mà Hưng sử dụng cũng đã bị công an thu giữ.

Người dân địa phương nhận định, Hưng hành động như vậy là do ức chế về tâm lý và rơi vào bước đường cùng khi chưa trả được nợ. Nếu đàn em của L. không mang bom xăng đến nhà khủng bố thì chưa chắc án mạng đã xảy ra.

Về khẩu súng gây án, đây là dạng súng thể thao tự chế, nguồn gốc khẩu súng đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-no-bi-con-no-xa-sung-tu-vong-o-hung-yen-la-dan-anh-chi-co-so-ma-a415351.html