Chủ nhiệm Ủy ban vh, gd, tn, tn & nđ Phan Thanh bình tiếp Đoàn đại học bang Arizona, Hoa kỳ

Chiều ngày 06/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ.

Toàn cảnh buổi tiếp

Tham gia tiếp đoàn có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Phạm Tất Thắng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực Nguyễn Thị Mai Hoa cùng các thành viên Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng.

Vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ đến thăm Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đánh giá cao các chương trình, dự án mà trường Đại học bang Arizona triển khai tại Việt Nam. Khẳng định Đại học bang Arizona là trường Đại học có phương pháp giảng dạy năng động, sáng tạo hàng đầu Hoa kỳ, đặc biệt là chương trình giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình nhấn mạnh, đây sẽ là chương trình hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng cho biết, Việt Nam luôn xác định mục tiêu lấy giáo dục làm nền tảng để phát triển đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam hiện là quốc gia đang phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới nên cũng có những áp lực về phát triển văn hóa, giáo dục. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng mong muốn, Đại học bang Arizona sẽ tiếp tục tích cực hỗ Việt Nam trong giáo dục và đào tạo thời gian tới.

Thay mặt cho Đoàn, Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Ju-Ho Lee Cảm ơn Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng đã dành thời gian tiếp đón; đồng thời thông báo kết quả cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Văn Phúc về đề xuất “Sáng kiến Đào tạo Nhân lực trong Giáo dục” tại Việt Nam do Đại học bang Arizona Hoa Kỳ và Ủy ban Giáo dục Hàn Quốc khởi xướng nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng đổi mới đào tạo nguồn nhân lực trong giáo dục cần thiết cho Khối ngành STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học) ở Việt Nam.

Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Ju-Ho Lee cho rằng, đề xuất này sẽ thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và học máy (Machine Learning) trong việc tối ưu hóa nguồn nhân lực trong giáo dục. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu với việc thí điểm chương trình học tập thích ứng ở một số địa phương thuộc vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn của Việt Nam để tăng cường cơ hội cho học sinh tiếp cận học tập và nắm vững kiến thức liên quan đến các môn học về Khối ngành STEM.

Đoàn đại biểu Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Chương trình Thích ứng, Đại học Bang Arizona Dale Johnson vui mừng nhận thấy, các chương trình, dự án của Đại học bang Arizona được triển khai tại Việt Nam đã và đang góp phần định hướng các trường đại học kỹ thuật và trường dạy nghề hàng đầu của Việt Nam theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế. Nhấn mạnh mạng lưới công nghệ có thể giúp học sinh tối ưu việc học theo khả năng của mình, Giám đốc Chương trình Thích ứng, Đại học Bang Arizona Dale Johnson cho rằng, chúng ta cần khuyến khích và truyền cảm hứng học tập theo phương pháp này.

Giám đốc Chương trình Thích ứng, Đại học Bang Arizona Dale Johnson cũng nhấn mạnh, hiện Việt nam đang có những thách thức về nguồn nhân lực trong lĩnh vực STEM. Cụ thể là thiếu phương pháp tiếp cận mang tính sư phạm; hỗ trợ giáo viên còn thấp; thiếu hụt trầm trọng giáo viên STEM, đặc biệt ở các trường trung học… Chương trình giảng dạy STEM sẽ là nền tảng giúp giáo viên đề cao vai trò cá nhân trong quá trình học tập với mục tiêu là phát triển khả năng của từng học viên và chuyển trọng tâm vào các kỹ năng nhận thức thay vào chỉ tập trung vào kiến thức.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng Phan Thanh Bình phát biểu

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình cảm ơn tâm huyết và lòng tốt của Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Đại học Bang Arizona Dale Johnson với giáo dục Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình bày tỏ đồng tình với đề xuất “Sáng kiến Đào tạo Nhân lực trong Giáo dục” tại Việt Nam do Đại học bang Arizona Hoa Kỳ và Ủy ban Giáo dục Hàn Quốc khởi xướng nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng đổi mới đào tạo nguồn nhân lực trong giáo dục cần thiết cho Khối ngành STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học) ở Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình cho rằng, việc ứng dụng phương pháp này ở Việt Nam là không dễ. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi thì việc triển khai thí điểm từ 1 dự án nhỏ là hợp lý. Chủ nhiệm Phan Thanh Bình cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên & Nhi đồng sẵn sàng hỗ trợ về những vấn đề liên quan đến pháp luật trong quá trình triển khai thí điểm dự án.

Thu Phương- Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=37128