Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy anh làm việc với Giám đốc who khu vực Tây Thái Bình Dương

Chiều ngày 17/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đã chủ trì buổi làm việc với Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh và Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh và Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai.

Cùng dự buổi làm việc có Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại, đại diện Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam…

Chào mừng Ngài Takeshi Kasai trở lại với Việt Nam trên cương vị Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cảm ơn Ngài Takeshi Kasai đã hỗ trợ nhiều mặt cho Việt Nam trong giai đoạn làm Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam trước đây. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội đánh giá cao các hoạt động của WHO tại Việt Nam trong việc hỗ trợ Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra các dự luật về y tế, dân số, bảo hiểm y tế, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của rượu bia... cũng như giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách. WHO cũng đã hỗ trợ đại biểu Việt Nam tham gia các diễn đàn về y tế như Diễn đàn các nghị sỹ Châu Á - Thái Bình Dương về sức khỏe toàn cầu, dự Hội nghị về chính sách mổ bắt con... Những thông tin thu nhận được từ các hoạt động này đã góp phần giúp các Đại biểu Quốc hội nâng cao năng lực, có thêm thông tin phục vụ cho hoạt động của mình.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao các hoạt động của WHO tại Việt Nam trong việc hỗ trợ Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra các dự luật về y tế, dân số, bảo hiểm y tế...

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đã trao đổi với Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai về trọng tâm mà Ủy ban Về các vấn đề xã hội sẽ thực hiện trong năm 2020 như: chủ trì tổ chức hội nghị quốc tế nhân dịp Năm AIPA 41 về nữ Đại biểu Quốc hội và chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe; thẩm tra dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS, dự án Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi)... Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh mong muốn, Ngài Takeshi Kasai trên cương vị mới sẽ tiếp tục chia sẻ, trao đổi, khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Về các vấn đề xã hội về các nội dung này; mong WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung và Ủy ban Về các vấn đề xã hội nói rieeg trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân để mọi người dân Việt Nam đều được tiếp cận một cách công bằng các dịch vụ y tế có chất lượng.

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội; chia sẻ, chính nhờ những kinh nghiệm trong thời gian hoạt động tại Việt Nam đã giúp ông được WHO bổ nhiệm làm Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương. Giám đốc Takeshi Kasai cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam; khẳng định, sẽ làm hết sức mình để đáp lại sự trân trọng và tin tưởng mà Việt Nam đã dành cho ông.

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai cho rằng Việt Nam cần lưu ý là già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai đánh giá cao khối lượng công việc rất lớn mà Ủy ban Về các vấn đề xã đã thực hiện được trong thời gian qua, nhất là những hoạt động, đề xuất chính sách và giám sát nhằm bảo đảm thực thi chính sách, pháp luật về dân số, y tế, góp phần làm cho người dân Việt Nam ngày càng khỏe mạnh hơn. Theo Ngài Takeshi Kasai, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của Ủy ban Về các vấn đề xã hội càng quan trọng hơn.

Chia sẻ về việc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vừa tập trung thảo luận các vấn đề sẽ ưu tiên thực hiện trong 5 năm tới, Ngài Takeshi Kasai cho biết, Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam là khu vực có nền kinh tế phát triển rất nhanh và năng động. Nếu các nước trong khu vực không có tư duy đi trước thì sẽ rất khó đáp ứng được các vấn đề xã hội trong tương lai. Do đó, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai đề cập tới 2 vấn đề quan trọng mà Việt Nam cần lưu ý là già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có cơ chế mà Việt Nam hiện đang thảo luận và có nhiều quan điểm khác nhau là tự chủ của bệnh viện công.

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai khẳng định tôn trọng tất cả các quan điểm thảo luận tại Việt Nam, đồng thời cam kết, WHO sẽ đóng góp tất cả những thông tin, bài học kinh nghiệm kể cả đúng đắn, thành công và những sai lầm, thất bại để Việt Nam nghiên cứu, tìm ra cách thức riêng cho mình trong giải quyết các vấn đề này./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=43469