Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh bình tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam

Sáng ngày 10/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đã có buổi tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam, ngài Antonion Alessandro.

Đại sứ Antonion Alessandro và Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ Phan Thanh Bình tại buổi tiếp

Đại sứ Antonion Alessandro và Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ Phan Thanh Bình tại buổi tiếp

Bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đại sứ Antonion Alessandro, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, cuộc gặp hôm nay là cơ hội tốt để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình cũng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư đến văn hóa,giáo dục, khoa học, công nghệ…

Nhấn mạnh quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Italy đang có những bước phát triển khả quan, nhất là sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italy và Thủ tướng Italy đến Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình mong muốn trong thời gian tới, Nhóm nghị sĩ hai nước sẽ có nhiều hoạt động tích cực để cùng thảo luận về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn sự tiếp đón của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Đại sứ Antonion Alessandro rất vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ Italy tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đang không ngừng phát triển. Cho biết bản thân mình luôn có những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với đất nước và nhân dân Việt Nam, ngài Antonion Alessandro đánh giá cao thành tựu trong phát triển của Quốc hội và nhân dân Việt Nam trên mọi lĩnh vực, không ngừng nâng cao uy tín trên trường quốc tế.

Chúc mừng Việt Nam đã trở thành Ủy viên không Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Antonion Alessandro khẳng định sẽ làm hết sức trên cương vị của mình để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ phối hợp thật tốt để chuẩn bị cho các hoạt động, chương trình hợp tác sắp tới giữa hai nước; tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng được thắt chặt hơn nữa./.

Thu Phương

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=40685