CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG PHAN THANH BÌNH ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG ITALIA

Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương công trạng Italia cho Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình – Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến dự và phát biểu chúc mừng.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, thành viên Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các ban bộ, ngành hữu quan.

Tại buổi lễ, thay mặt Nhà nước Italia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alexandro đã trao cho Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình Huân chương công trạng “Ordine della Stella d’Italia” hạng Commendatore (hạng chỉ huy) do Tổng thống nước Cộng hòa Italia Sergio Mattarella trao tặng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro thay mặt Nhà nước Italia, trao tặng Huân chương công trạng Italia cho Chủ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro thay mặt Nhà nước Italia, trao tặng Huân chương công trạng Italia cho Chủ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alexandro nêu rõ, Huân chương công trạng Italia là phần thưởng cao quý nhất của Italia dành cho người nước ngoài đã có công đóng góp vào các quan hệ giữa Italia và các quốc gia khác. Huân chương công trạng “Hạng chỉ huy” phản ánh vai trò quan trọng mà ông Phan Thanh Bình đảm nhiệm, là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ghi nhận tâm huyết và nỗ lực của Ông, trên cương vị Nhà giáo, Đảng viên và đại biểu Quốc hội, trong việc xúc đẩy và hỗ trợ những hoạt động hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tuyên bố lý do trao tặng Huân chương công trạng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alexandro cho biết: “Ông Phan Thanh Bình, là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng thời là Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Italia. Là một đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người am hiểu sâu sắc trong giới hàn lâm, Ông đã luôn nỗ lực và tin tưởng, ủng hộ việc quảng bá văn hóa Italia tại Việt Nam cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa hai Quốc hội. Với những thành tích và đóng góp nổi trội, Ông Phan Thanh Bình là một người kết nối với vai trò quan trọng hàng đầu mà Quốc gia chúng tôi luôn tin tưởng, trao tặng Ông Huân chương công trạng Hạng Chỉ huy”.

Gửi lời chúc mừng chân thành và trân trọng cảm ơn đóng góp của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trong các lĩnh vực lĩnh vực Quốc hội, giáo dục, thiếu niên nhi đồng và văn hóa giúp hai quốc gia xích lại gần nhau hơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alexandro khẳng định, việc trao Huân chương công trạng này là một cách bày tỏ sự trân trọng của Italia đối với vai trò quan trọng của Quốc hội, trong đó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình là một thành viên. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã góp phần quan trọng vào việc củng cố uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia khác và đặc biệt với Italia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình trên các cương vị công tác

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho hay, PGS.TS Phan Thanh Bình đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong ngành giáo dục của Việt Nam. Với vai trò là Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, với kiến thức uyên thâm, phong phú, là một trí thức, nhà khoa học xã hội, là giáo sư giảng dạy tại nhiều trường đại học, am hiểu và tham gia nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, báo chí, đặc biệt đầy lòng yêu thương với thế hệ trẻ và các em nhỏ, nhất là các em ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, PGS.TS Phan Thanh Bình và các đồng nghiệp đã có nhiều hoạt động tích cực, trách nhiệm. Ghi nhận, PGS.TS Phan Thanh Bình là người có tâm huyết, có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Italia, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu, hữu nghị Nhân dân giữa hai nước.

Khẳng định Việt Nam và Italia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội. Quan hệ hai nước đang chứng kiến giai đoạn phát triển tốt đẹp, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước cũng được thúc đẩy thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Nhà nước, Nghị viện và Nhân dân Italia dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua; cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ, Nghị viện Italia đối với việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA, mở ra một giai đoạn mới phát triển mới giữa Việt Nam và EU, giữa Việt Nam và Italia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự phối hợp của Ngài Đại sứ cùng những người tiền nhiệm và các cán bộ Đại sứ quán Italia với các cơ quan của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động hợp tác nghị viện song phương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng PGS.TS Phan Thanh Bình, với uy tín, năng lực công tác, mối quan hệ công tác, phong cách gần gũi, giản dị ấy, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng sẽ nỗ lực không ngừng, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ gắn kết giữa Quốc hội và Nhân dân hai nước Việt Nam và Italia.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào và vinh dự lớn lao khi được đón nhận Huân chương công trạng “Ordine della Stella d'Italia”, hạng Commendatore do Tổng thống nước Cộng hòa Italia trao tặng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình chia sẻ, việc đón nhận Huân chương cao quý của Cộng hòa Italia không chỉ là một vinh dự to lớn đối với cá nhân, mà hơn hết, đó là sự khẳng định vai trò quan trọng và hiệu quả của ngoại giao nghị viện song phương trong tổng thể quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Huân chương này là một dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ công tác tại Quốc hội, ghi nhận những đóng góp vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Italia.

Các đại biểu dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến Nhà nước Cộng hòa Italia trao cho mình niềm vinh dự này, và Đại sứ Antonio Alexandro về sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán Italia trong các hoạt động thúc đẩy quan hệ ngoại giao nghị viện giữa hai nước. Đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tin tưởng giao cho mình trách nhiệm vinh dự và quan trọng thời gian qua; cùng với đó là sự tích cực ủng hộ, đồng hành của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Đối ngoại, các đại biểu Quốc hội thành viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Italia; sự tích cực, tận tụy và trách nhiệm của các cộng sự, cán bộ trong Văn phòng Quốc hội, cùng bạn bè và gia đình luôn giúp đỡ, ủng hộ và đồng hành. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, trong thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng sẽ nỗ lực không ngừng, tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ gắn kết giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia, cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia./.

Bảo Yến - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=53760