Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết làm việc với Huyện ủy Thạch Thất

Chiều 18-3, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng bộ huyện Thạch Thất về công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật cho biết, đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố tới 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đến ngày 9-2-2021, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức phổ biến đến 355/355 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 12 chi bộ trực thuộc Huyện ủy...

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Công tác chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Kết quả, đến nay cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử; tiếp nhận xong hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, không có người tự ứng cử. Ngày 17-3-2021, huyện đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, sớm hơn so với kế hoạch.

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng 7 chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện và Đại hội XVII Đảng bộ thành phố...

Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đề nghị Huyện ủy Thạch Thất cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị kế hoạch, thời gian tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên trong toàn huyện; phấn đấu hoàn thành học tập Nghị quyết trong tháng 4-2021; xây dựng chương trình hành động theo tinh thần, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố.

Về triển khai quy chế làm việc, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị huyện Thạch Thất rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, chế độ phân công, phân cấp cán bộ để thực hiện quy chế đúng nguyên tắc của Đảng.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, huyện Thạch Thất phải coi đây là nhiệm vụ số một để triển khai thực hiện.

Hoàng Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/993893/chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-thanh-uy-hoang-trong-quyet-lam-viec-voi-huyen-uy-thach-that