Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối say rượu gây tai nạn chết người?

Sau khi gây tai nạn giao thông khiến 2 người nguy kịch, người đàn ông nồng nặc mùi rượu đổ lỗi cho vợ mình cầm lái. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng khắng định người đàn ông này cầm lái xe ô tô vừa gây ra tai nạn và là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Vào khoảng 21h tối qua (19/9), trên đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh, đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 38A - 224.25 với xe mô tô BKS 38Y - 101.92, khiến 2 nam thanh niên trên xe mô tô nguy kịch, một người xác định đã chết não.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hiện trường lập biên bản, xử lý vụ việc.

Nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, khi vụ TNGT xảy ra, trên xe bước xuống là một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, được xác định là ông Lê Ngọc Việt, SN 1969, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan Hà Tĩnh.

2 nạn nhân đi trên xe mô tô là Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, trú huyện Hương Khê) chở theo bạn là anh Ngô Quang Huân (SN 1990), chạy cùng chiều với xe ô tô.

 Xe mô tô bị văng xa sau khi bị xe ô tô đâm.

Xe mô tô bị văng xa sau khi bị xe ô tô đâm.

Xe mô tô bị xe ô tô tông mạnh từ phía sau, khiến anh Nguyễn Xuân Tùng văng mạnh xuống đường, còn anh Ngô Quang Huân bị xe ô tô đẩy xa nhiều mét.

2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong đêm, nhưng hiện nay Nguyễn Xuân Tùng đã xác định chết não, bệnh viện trả về gia đình lo hậu sự, riêng Ngô Quang Huân đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Xe ô tô gây tai nạn tại hiện trường.

Ngay sau vụ tai nạn, CSGT thành phố Hà Tĩnh đã đến hiện trường đo nồng độ cồn của ông Lê Ngọc Việt, xác định nồng độ cồn vượt quá quy định (1.084 mg/ lít khí thở).

Một số nhân chứng cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Việt cho rằng vợ mình là người cầm lái. Tuy nhiên, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật khẳng định, ông Lê Ngọc Việt là người lái xe ô tô, hiện đang làm việc với Cơ quan điều tra.

Hình ảnh người trên xe ô tô làm việc với CSGT sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Xác nhận với PV Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được thông tin ông Lê Ngọc Việt có liên quan đến vụ TNGT nói trên, hiện ông Việt đã báo cáo ban đầu với cơ quan, sáng nay (20/9) ông Việt không lên cơ quan làm việc.

Được biết, vụ TNGT nói trên đã chuyển hồ sơ cho Đội điều tra để điều tra, xử lý.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-dang-uy-khoi-say-ruou-gay-tai-nan-chet-nguoi-75934.html