Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Chiều 14.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Pranay Verma đến thăm và chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Pranay Verma đến thăm và chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Pranay Verma đến thăm và chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng tiếp Đại sứ tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, hai nước vẫn duy trì, củng cố các cơ chế hợp tác quan trọng; phối hợp triển khai Chương trình hành động 2021 - 2023 nhằm đưa quan hệ song phương tiến triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 12.2021 với nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng đã thể hiện độ tin cậy chính trị cao, trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại chúc mừng Đại sứ Pranay Verma đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ tại Việt Nam; mong muốn, trên bất kỳ cương vị nào, Đại sứ luôn dành những tình cảm tốt đẹp, ấm áp và sự hỗ trợ tốt nhất cho Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Pranay Verma đến thăm và chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 9.2016), hai bên đã tăng cường hợp tác cả về chính trị, an ninh - quốc phòng, văn hóa - du lịch, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, hợp tác trong các diễn đàn khu vực, chống biến đổi khí hậu,..trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu Nhân dân. Hiện nay, hai nước hợp tác chặt chẽ cùng tổ chức các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022; tích cực triển khai Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2021 - 2023. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm. Hợp tác trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, năng lượng - dầu khí, hợp tác đầu tư phát triển, giáo dục, khoa học - công nghệ, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, y tế không ngừng được tăng cường, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước. Hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ nhiều kỷ niệm trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thời gian qua, Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như vị thế ngày càng cao tại khu vực và trên thế giới. Ấn Độ và Việt Nam, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song đã duy trì nhiều hoạt động trao đổi và triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ Pranay Verma tin tưởng với những nền tảng và nguồn lực hiện có, Việt Nam và Ấn Độ sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng phát triển đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma cùng cac đại biểu tại buổi tiếp

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ, hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Đối ngoại và cá nhân Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Đại sứ Ấn Độ khẳng định sẽ luôn coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai và cam kết sẽ dốc sức, nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, cùng nhau đóng góp tạo ra sự thịnh vượng cho người dân hai nước.

Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/chu-nhiem-uy-ban-doi-ngoai-vu-hai-ha-tiep-dai-su-an-do-tai-viet-nam-i300761/