Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn giàu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Pháp

Chiều 26/02 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu có buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Pháp do bà Delphine O và ông Jean-Luc Reitzer dẫn đầu đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Pháp tại Nhà Quốc hội, vào đúng dịp Hà Nội chào đón Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2.

Chủ nghiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhận định, Việt Nam và Cộng hòa Pháp có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, với những kết quả tích cực và thực chất, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Tháng 3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Sau đó vào tháng 11/2018 Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cũng đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đặc biệt, về quan hệ kinh tế, trong năm 2018 kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã vượt qua mức 5 tỷ USD.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị vững chắc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu hy vọng trong thời gian tới, Việt Nam và Pháp tiếp tục củng cố mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, đặc biệt chú trọng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường giao lưu giữa hai quốc hội và các nghị sĩ của hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu hy vọng trong thời gian tới, Việt Nam và Pháp tiếp tục tăng cường giao lưu giữa hai quốc hội và các nghị sĩ của hai nước

Cảm ơn Chủ nghiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã dành thời gian tiếp, bà Delphine O, đại biểu Quốc hội Cộng hòa Pháp, chúc mừng thành công to lớn về ngoại giao của Việt Nam khi trở thành nước chủ nhà cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, nhận định đây cũng là thành công to lớn của đối ngoại Quốc hội Việt Nam.

Bà Delphine O bày tỏ vui mừng trước những bước tiến về quan hệ ngoại giao của Pháp và Việt Nam trong năm 2018 vừa qua, với hai chuyến thăm chính thức của hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Pháp, hy vọng rằng trong năm 2019 này, hai nước sẽ tiếp tục có những bước tiến củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng thống nhất sẽ cùng nỗ lực để tiến tới việc ký kết và triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA), với mục tiêu mang lại lợi ích cho cả hai phía, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=39288