Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Vân Đồn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao thành quả mà cộng đồng dân tộc xã Bình Dân đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 10/11, ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tham dự “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Voòng Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Bình Dân là xã miền núi thuộc huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó 95% là dân tộc Sán Dìu. Bà con ở đây luôn đoàn kết, chung tay cùng chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh thời gian qua như: đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, sân bay Vân Đồn... Toàn xã áp dụng nhiều biện pháp giảm nghèo thiết thực, 100% trẻ em được tới lớp, bộ mặt nông thôn mới của xã được cải thiện rõ nét trong vài năm qua.

Ông Đỗ Văn Chiến trò chuyện, hỏi thăm tình hình sản xuất của bà con các dân tộc tạ xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ông Đỗ Văn Chiến trò chuyện, hỏi thăm tình hình sản xuất của bà con các dân tộc tạ xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Bà Điệp Thị Lừu, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Dân cho biết:“Chương trình nông thôn mới đã giúp bà con xây dựng nhà văn hóa, đường ngõ xóm, đê ngăn mặn, đường nhánh của các thôn. Vận động nhân dân đổ 18 đoạn đường ngõ xóm, hiến hơn 1.000m2 đất và hàng trăm ngày công làm đường để nhân dân đi lại thuận tiện hơn”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những thành quả mà cộng đồng dân tộc xã Bình Dân đạt được, nhất là trong việc giữ gìn nét văn hóa dân gian, xây dựng nông thôn mới... Bộ trưởng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, là yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và mong muốn các cấp chính quyền phát huy tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước từ chính việc gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc

“Chúng tôi mong muốn các dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân nhạc là rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là giữ gìn được bản chất tốt đẹp, hồn cốt của dân tộc thiểu số. Đó là cái gốc để tiếp tục xây dựng xã Bình Dân đạt xã nông thôn mới và phát triển về mọi mặt, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã tặng quà cho các hộ nghèo, các già làng, trưởng bản xã Bình Dân huyện Vân Đồn./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chu-nhiem-uy-ban-dan-toc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-tai-van-don-977104.vov