Chủ nhiệm UBKT ở Hà Tĩnh gây tai nạn chết người khi 'có hơi men'

CSGT thành phố Hà Tĩnh đã đến hiện trường đo nồng độ cồn của tài xế Lê Ngọc Việt, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh, xác định nồng độ cồn vượt quá quy định.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 19/9 trên đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh giữa xe ô tô BKS 38A: 224.25 với xe mô tô BKS: 38Y 101.92, khiến 2 nam thanh niên trên xe máy nguy kịch, một người bệnh viện đã trả về và đã tử vong sáng nay (20/9)

Vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Quang Huân (SN 1990) và anh Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990) cùng trú tại huyện Hương Khê điều khiển xe máy BKS 38Y1 - 0192 di chuyển theo hướng Nam - Bắc trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Chiếc xe máy bị xe ô tô do tài xế Lê Ngọc Việt tông mạnh từ phía sau, khiến anh Tùng bị hất mạnh xuống đường, còn anh Ngô Quang Huân bị xe ô tô kéo xa nhiều mét.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC & GĐXH

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC & GĐXH

Tại hiện trường, ô tô bị vỡ kính, đèn xe bên phải cũng bị vỡ, xe máy bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với ông Việt cho thấy nồng độ cồn 1,084 mg/lít khí thở, cao hơn mức cho phép nhiều lần.

Cùng ngày, nạn nhân Tùng do tiên lượng xấu nên bệnh viện trả về cho gia đình chăm sóc. Sáng nay, anh Tùng đã tử vong. Còn anh Huân được chuyến ra Bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Được biết, ông Lê Ngọc Việt là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chu-nhiem-ubkt-o-ha-tinh-gay-tai-nan-chet-nguoi-khi-co-hoi-men-74992-3.html