Chủ nhật Đỏ tô đậm triết lý sống nhân ái của người Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình ghi nhận biểu dương chương trình Chủ nhật Đỏ. Theo Phó Thủ tưởng, cùng với các hoạt động như Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ đã thành sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, tô đậm triết lý sống nhân ái người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình ghi nhận biểu dương chương trình Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Mạnh Thắng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình ghi nhận biểu dương chương trình Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Mạnh Thắng

Sinh viên Linh Cẩm Nhung, Khoa Quản lý công nghiệp, chương trình đào tạo Quốc tế - Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ tại ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020

08:23 22/12

Đoàn diễu hành hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đi đầu, xuất phát từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Mạnh Thắng

08:18 22/12

Nguyễn Văn Lâm, sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, măc trang phục học viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng hồ hởi cho biết đây này là lần đầu tiên hiến máu. Lâm cho biết có cảm giá lạ khi nhìn thấy dòng máu mình chảy ra có thể cứu được cái người khác. "Lần hiến máu này cũng rất ý nghĩa với mình, đánh dấu tuổi 18. Mình sinh nhật tháng 12". Ảnh: Xuân Tùng

08:17 22/12

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy tham gia ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020. Ảnh: Như Ý

Các người đẹp hưởng ứng Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Như Ý

08:07 22/12

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tham gia ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020.

Ảnh: Như Ý

Ảnh: Như Ý

Ảnh: Trọng Đảng

08:02 22/12

Anh Hà Duy Mỹ, 29 tuổi, Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi tham gia hiến máu. Lần đầu tiên hiến máu ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tôi rất bất ngờ khi phát hiện nhóm máu O của mình là nhóm máu có thể giúp tất cả mọi người. Tôi mong muốn được hiến máu nhiều hơn vì theo tôi cuộc sống không gì ý nghĩa hơn là việc được cho đi". Ảnh: Lộc Liên

07:55 22/12

Hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đại học Bách khoa và nhiều trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham gia ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020. Ảnh: Mạnh Thắng

07:53 22/12

Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh viên năm nhất ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đang thăm gia học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và nhiều bạn cùng lớp đến tham dự và hiến máu tại Chương trình Chủ nhật Đỏ. Hồng cho biết đoàn đã đi từ 6h sáng. Đây là lần thứ hai hiến máu. "Dù vẫn hơi sợ kim tiêm nhưng mình vẫn muốn tham gia. Đây là việc làm ý nghĩa giúp đỡ được những người khác và tốt cho sức khỏe bản thân". Ảnh: Xuân Tùng

07:52 22/12

Tô Xuân Siêu, lớp 101191A, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, cho biết lần đầu tham gia hiến máu. "Hiến máu là hành động nhân văn tốt đẹp. Em tự tin vào sức khỏe của mình khi tham gia hiến máu. Em mong muốn những giọt máu của mình sẽ có ích cho cộng đồng", Siêu tâm sự. Ảnh: Thanh Huyền

07:50 22/12

Cùng thời điểm, ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Trường Đại học Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa cũng thu hút nhiều bạn trẻ tham dự.

Ảnh: Trường Phong

Ảnh: Trường Phong

Ảnh: Trường Phong

07:46 22/12

Tại điểm hiến máu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng, bên cạnh đoàn viên, thanh niên, sinh viên, nhiều người ngoài 50 tuổi cũng tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ.

Ông Trương Viết Hiếu (52 tuổi) tới Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng, hiến máu từ sớm. Đây là lần thứ 3 ông tham gia Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Hiền Tròn

Ảnh: Nguyễn Thành

Ảnh: Nguyễn Thành

Ảnh: Nguyễn Thành

Ảnh: Nguyễn Thành

07:39 22/12

Nhóm PV Tiền Phong tiếp tục truyền tải bầu không khí sôi động tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ đang diễn ra ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Thanh Huyền

Cán bộ, nhân viên Cty CP Tiền Phong tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Lộc Liên

07:31 22/12

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa và một số trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đăng ký tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ.

Ảnh: Lộc Liên

Ảnh: Hồng Vĩnh

Ảnh: Thanh Huyền

Ảnh: Lộc Liên

07:26 22/12

Mong muốn Việt Nam trở thành quốc gia tình nguyện

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết: "Chúng tôi không những cố gắng đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, mà còn phải vươn ra quốc tế, hỗ trợ những nước còn nhiều khó khăn hơn chúng ta. Kết quả đạt được trong các chương trình kêu gọi hiến máu phụ thuộc nhiều vào các kế hoạch vận động. Khi số người hiến máu tăng lên, chiếm đa số, hiến máu trở thành tiềm thức hành động thì mới là đó mới là thành công của chúng tôi. Chúng tôi cũng mong muốn Việt Nam trở thành quốc gia tình nguyện.

Ở Nhật Bản, cách đây 2 năm tôi đã từng tham gia một chương trình hiến máu tại một siêu thị. Người Nhật Bản chia sẻ rằng chỉ cần đặt bàn tại quầy sẽ có rất nhiều người đến hiến máu. Tuy nhiên trong nước, các chương trình cần vận động và có tổ chức mới có người đến hiến máu. Vai trò của đơn vị vận động, kêu gọi hiến máu rất lớn".

07:17 22/12

7h, nhiều sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có mặt tại Thư viện Tạ Quang Bửu hưởng ứng và tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ.

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

Ảnh: Mạnh Thắng

06:53 22/12

Cùng với ngày hội chính tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII năm 2020 diễn ra sáng nay 22/12 còn đồng thời được tổ chức ở các địa phương: Đà Nẵng (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng) và Thanh Hóa (Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa).

Năm nay cũng là năm lần đầu tiên Bộ Công thương đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ và động nhiều cán bộ nhân viên cơ quan Bộ tham gia hiến máu cứu người, tại sự kiện chính ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

06:48 22/12

Nhà báo Vũ Tiến, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, tặng quà gia đình bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Như Ý

Trước đó vào chiều 19/12, Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII – năm 2020 đã đến thăm và tặng quà những bệnh nhân không may mắc bệnh về máu đang điều trị tại Trung tâm Ung thư huyết học nhi khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương).

Nhà báo Vũ Tiến, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ: “Cùng hoạt động hiến máu, báo Tiền Phong, Ban tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ xác định bệnh nhi là đối tượng cần quan tâm đặc biệt. Trong những dịp cận Tết, gia đình nào cũng mong các cháu sớm về nhà sum họp, vì thế chúng tôi hy vọng Chủ nhật Đỏ chính là thông điệp nhằm truyền tải sự sẻ chia, đồng cảm của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng đến với từng bệnh nhi cũng như gia đình các cháu".

06:35 22/12

“Đây là năm thứ 3 liên tiếp, đồng chí Trương Hòa Bình đến dự Chủ nhật Đỏ. Trước đây, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng dự nhiều lần trên các cương vị khác nhau. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác hiến máu tình nguyện. Cũng là sự công nhận vai trò quan trọng của Chủ nhật Đỏ trong việc tuyên truyền cho công tác này và trong việc giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị cho người bệnh, trong đó có người bị tai nạn giao thông trong dịp Tết”, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ, nói.

06:34 22/12

Theo Ban tổ chức, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã nhận lời đến dự ngày hội.

06:01 22/12

TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho biết: “Thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trong cả nước đều đang đối mặt với tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào cuối năm và lo ngại sẽ thiếu nguồn người hiến máu cho dịp Tết và ngay sau Tết; đặc biệt là thiếu nhóm máu O, nhóm máu A. Riêng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu trong 3 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020) để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố với diện bao phủ 40 triệu dân. Hơn lúc nào hết, chúng tôi kêu gọi nhiều hơn nữa sự quan tâm, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị quyết định tổ chức hiến máu trong thời điểm khó khăn này. Chính vì vậy, nhiều năm nay, Chủ nhật Đỏ đã trở thành “cứu cánh” cho ngành y tế và người bệnh cần truyền máu”.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-nhat-do-to-dam-triet-ly-song-nhan-ai-cua-nguoi-viet-nam-1500763.tpo