Chủ nhật Đỏ 2019 có gần 70 điểm hiến máu được tổ chức trên cả nước

Năm 2019, với sự nhiệt thành của hơn 35 tỉnh/thành phố, Chủ nhật Đỏ đã ghi thêm một dấu mốc thành công, đóng góp vào thành công chung của hoạt động hiến máu tình nguyện.

Ngày 6/1, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Hậu cần đồng loạt diễn ra ngày hội chính của chuỗi ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ 2019. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới dự.

Hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XI - 2019 diễn ra sáng 6/1 tại Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Đỗ Thoa)

Chương trình trên toàn quốc do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các cơ sở y tế trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ 2019, trải qua 10 năm liên tục tổ chức (2009 – 2018), Chủ nhật Đỏ đã trở thành hoạt động thường niên, có quy mô toàn quốc và có tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng hơn tới cộng đồng, xã hội cùng chung tay chia sẻ dòng máu của mình vì tính mạng của những người bệnh cần truyền máu.

Năm 2009, xuất phát từ 01 điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu tiếp nhận được, đến năm 2018, chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” đã được tổ chức tại 31 tỉnh/thành phố trên cả nước với 60 điểm hiến máu và tiếp nhận được 47.766 đơn vị máu. Chủ nhật Đỏ đã thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi, nhiều vùng miền, nhiều ngành nghề trong đó chủ lực là lực lượng thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Chủ nhật Đỏ không chỉ được tổ chức tại các thành phố lớn mà được tổ chức và hưởng ứng tại các huyện, thị như các huyện của Đăk Lăk, Hà Nam, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An,…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm, động viên người hiến máu tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: ĐT)

Tính đến thời điểm hiện tại, với sự vào cuộc tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, Chủ nhật Đỏ 2019 có khoảng gần 70 điểm hiến máu được tổ chức trên cả nước (từ 19/12/2018 – 28/01/2019), tổng lượng máu dự kiến tiếp nhận được khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị. Trong đó nhiều tỉnh/thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu như: Hà Nội: 6.000 đơn vị; TP Hồ Chí Minh: 6.000 đơn vị, Tổ hợp Samsung Việt Nam: 4.500 đơn vị, Đắk Lắk 3.800 đơn vị,...

Năm 2019, với sự nhiệt thành của hơn 35 tỉnh/thành phố, Chủ nhật Đỏ đã ghi thêm một dấu mốc thành công, đóng góp vào thành công chung của hoạt động hiến máu tình nguyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao giá trị cao cả của Chương trình Chủ nhật Đỏ đã mang lại cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: ngay trong và sau kỳ nghĩ Tết dương lịch vừa qua, hàng trăm nạn nhân tai nạn giao thông phải nhập viện, một lần nữa cho thấy máu và các chế phẩm máu cần được bảo quản, dự trữ sẵn sàng cho việc cấp cứu và điều trị.

“Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu góp phần tô thắm thêm truyền thống “thương người như thể thương thân” đáng tự hào của dân tộc ta. Tôi vô cùng cảm phục những người đã tình nguyện hiến máu, những người hiến máu nhiều lần, hiến máu khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu; nhiều nhà quản lý trực tiếp hiến máu, làm tấm gương tốt cho cộng đồng; nhiều gia đình, nhiều dòng họ nhiều năm hiến máu cứu người... điều này thật đáng quý, thật đáng trân trọng”- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn và tin tưởng, Báo Tiền Phong, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ cùng quyết tâm để duy trì và nhân rộng việc tổ chức Chủ nhật Đỏ, .

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng mong muốn các nhà lãnh đạo, quản lý, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học sẽ luôn sẵn lòng chia sẻ khó khăn với người bệnh, đặc biệt người bệnh cần truyền máu bằng những việc làm, hành động thiết thực như hiến máu hay tổ chức những chương trình hiến máu.

Theo Ban tổ chức, năm 2019, Chủ nhật Đỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của các tỉnh/thành phố. Để tăng hiệu quả và đáp ứng nhanh nhu cầu máu điều trị của các cơ sở y tế, Ban tổ chức đã cho triển khai một số điểm hiến máu trước thời điểm Ngày hội chính như chuỗi sự kiện của Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức từ 26 – 27/12/2018 tiếp nhận được 1.697 đơn vị máu; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tiếp nhận được 754 đơn vị máu; tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận được 480 đơn vị máu (dự kiến cả đợt 2.300 đơn vị)…

Như vậy, chuỗi ngày hiến máu khởi động cho Chủ nhật Đỏ 2019 (từ 19/12/2018 – 05/01/2019 đã tiếp nhận được 2.607 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ 2019 dự kiến tiếp nhận được khoảng 50.000 đơn vị máu. Ảnh: Đỗ Thoa

TS Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Trong số hơn 70 điểm tiếp nhận máu của Chủ nhật Đỏ 2019 thì Viện tiếp nhận 36 điểm hiến máu, dự kiến thu được 18.000 đơn vị máu. Riêng trong tháng 1/2019, Viện cần khoảng 31.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, lượng máu tiếp nhận được từ Chủ nhật Đỏ đã đáp ứng được gần 60% nhu cầu này”.

Ngoài hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân cần truyền máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và một số tỉnh/thành phố. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp cũng sẽ đến tham dự ủng hộ chương trình tại nhiều điểm khác nhau./.

Đỗ Thoa

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/chu-nhat-do-2019-co-gan-70-diem-hien-mau-duoc-to-chuc-tren-ca-nuoc-510154.html