Chủ nhân của 'ván bài' Now You See Me 2020 đã được gọi tên

Tối ngày 13/11 đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Now You See Me 2020: 'ALL IN' do các thành viên, cộng tác viên của Câu lạc bộ Âm nhạc MEC tổ chức. Sau gần 2 tháng tranh tài, chương trình đã tìm ra 8 thí sinh/nhóm thí sinh với 8 màu sắc âm nhạc, cá tính khác nhau đem đến những tiết mục bùng nổ, đốt cháy sân khấu vòng Chung kết Now You See Me 2020: 'ALL IN'.

"Now You See Me" là một cuộc thi tài năng được tổ chức thường niên vào tháng 9 bởi CLB Âm nhạc MEC, nhằm tạo ra sân chơi để các bạn sinh viên yêu âm nhạc có cơ hội thể hiện tài năng của mình.Với sự thay đổi ở mùa thứ 5 về quy mô cùng thể lệ, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại một mùa tranh tài mới lạ, độc đáo hơn nữa cho các tài năng nghệ thuật ở bốn mảng chuyên môn gồm Hát, Nhảy, Múa và Nhạc cụ.

Sau đêm Chung kết, những thí sinh xuất sắc được các vị giám khảo khó tính và khán giả công nhận đã được xướng tên:

Đỗ Hải Đăng đã đạt ngôi vị Quán quân của cuộc thi và khiến sân khấu bùng nổ với ca khúc “Con cò”. Ngay cả các vị ban giám khảo cũng không thể "ngồi yên" và không tiếc những lời khen có cánh dành cho chàng trai tài năng này.

 Đỗ Hải Đăng - chàng sinh viên năm 3, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Đỗ Hải Đăng - chàng sinh viên năm 3, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Giải Á quân đã thuộc về nhóm nhảy SOTA - NGT. Những “nàng tiên” trẻ tuổi đã tái hiện chuyện tình của nàng Tiên hắc ám Maleficent, gây ấn tượng mạnh tại sân khấu Chung kết NYSM 2020.

Với những màn vũ đạo bốc lửa, đầy lôi cuốn, giải Á quân thuộc về nhóm nhảy SOTA - NGT.

Cô bé Nguyễn Đan Vi với gương mặt xinh xắn và sự tinh tế trong từng nốt nhạc, dường như đã khiến những con tim như thắt lại cùng cảm xúc trong ca khúc "Như mùa tuyết đầu tiên". Cô bé này đã giành được giải Triển vọng của cuộc thi.

Giọng ca ngọt ngào, truyền cảm đã mang về giải Triển vọng cho cô nàng Đan Vi.

Nhóm thí sinh đạt giải Được khán giả yêu thích nhất - Addictive Traditional Dance cùng chuyên môn đa dạng đã mang đến sân khấu "Turn" được dàn dựng vô cùng công phu qua câu chuyện cổ tích hiện đại.

Tiết mục được dàn dựng công phu cả về hình thức lẫn nội dung qua câu chuyện cổ tích hiện đại.

Chàng trai Nguyễn Ngọc Hiếu với vẻ ngoài lãng tử cùng giọng hát da diết đầy nhớ thương đã thành công trong phần thi đầu tiên của đêm Chung kết: On Fire với ca khúc "Nâng được thì buông được" khiến con tim của khán giả phải rung động.

Chọn cho mình thể loại khác với những "người chơi" còn lại trong top 8, cô nàng Vũ Lê Khánh Linh nổi bật với giọng ca cao vút cùng sân khấu "Mái đình làng biển" mang đậm chất dân gian cổ truyền Việt Nam.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất top 8 - Nguyễn Hồng Phúc một lần nữa lựa chọn ca khúc tiếng Anh và làm sân khấu "Titanium" bùng nổ với cá tính riêng của mình.

Nguyễn Hồng Phúc là thí sinh nhỏ tuổi nhất top 8.

Màn Mashup "Rũ cánh - Thăng hoa" từ thí sinh Nguyễn Thu Hà đã chính thức khép lại những màn trình diễn của 8 "người chơi" vô cùng tài năng.

Sau ba vòng thi đầy thử thách, chặng đường Now You See Me 2020: ALL IN đã đi đến hồi kết. Xin cảm ơn và chúc mừng tất cả các thí sinh đã xuất sắc thể hiện cá tính riêng của mình và góp phần tạo nên hành trình Now You See Me 2020 thành công rực rỡ.

Phương Thúy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/chu-nhan-cua-van-bai-now-you-see-me-2020-da-duoc-goi-ten-1750711.tpo