Chủ nhân cánh đồng lớn 20ha rau sạch ở Việt Đoàn

Đó là những người tích cực sản xuất rau sạch ở Việt Đoàn, chỉ sau thời gian ngắn, đã có hàng trăm hộ tham gia, đưa diện tích lên 20 ha.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc HTX Rau củ quả, nông sản an toàn, thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, cho biết, người dân thôn ông tự hào là địa phương đi đầu trong phong trào sản xuất rau sạch ở Bắc Ninh, gần 10 năm qua.

Ông Hiệp (giữa), cùng cán bộ Hội Nông nghiệp – PTNT Bắc Ninh thăm cánh đồng rau của HTX.

Ông Hiệp (giữa), cùng cán bộ Hội Nông nghiệp – PTNT Bắc Ninh thăm cánh đồng rau của HTX.

Khởi đầu, chỉ là một nhóm người liên kết với nhau để sản xuất rau củ quả, nông sản sạch, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và người thân.

Rau dùng không hết, các hộ đem đi bán lẻ, hòa lẫn với các loại rau không an toàn ở chợ. Vì vậy, ông đã thành lập Tổ hợp tác (THT), để tiêu thụ rau cho bà con.

Cứ như vậy, sau gần 10 năm, “cái áo” THT đã quá tải, năm 2018, ông Hiệp thành lập HTX kiểu mới, gồm 120 hộ thành viên, với tổng số lao động 300 – 400 người, cùng canh tác trên cánh đồng lớn 20 ha.

Hiện, HTX có 37 mặt hàng rau, củ, quả các loại, và cây dược liệu như: cà chua, cà rốt, các loại rau cải; bí xanh, bí đỏ; bưởi, ổi, táo, chuối, đinh lăng. Thời gian sinh trưởng ngắn nhất là 30 ngày, có thể xoay vòng 5 -6 lứa/năm; rau dài ngày gồm bắp cải, xu hào, ngô nếp….

Đầu ra là các đơn vị lớn ở Thành phố Bắc Ninh như: Công ty Thực phẩm sạch Kinh Bắc; Công ty Tâm Phú; Công ty TNHH Việt Long – Bắc Ninh, Công ty Rau củ quả an toàn Rạng Đông (Hà Nội), và thông qua chuỗi tiêu thụ sản phẩm của Hội Nông dân Bắc Ninh.

Nhờ đầu ra rộng mở, đảm bảo an toàn và chữ “tín” cao, nên bà con chỉ lo sản xuất, việc tiêu thụ đã có HTX đảm nhận.

Theo đó, cánh đồng 20 ha của Tân Ấp được cải tạo đất thường xuyên, bằng cách trồng ngô nếp (thời gian tương đương một vụ rau 3 tháng), vừa cải tạo đất, bà con vừa có thu nhập cao từ ngô quà.

Đồng thời, không dùng thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV; chủ yếu dùng phân sinh học của các đơn vị có uy tín, và các loại phân của Công ty Sông Danh, không sử dụng phân vô cơ. Đặc biệt, nguồn nước cũng rất đảm bảo, đã qua kiểm nghiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

“Hiện, lương bình quân của HĐQT 5 -6 triệu đồng/người/tháng, Giám đốc HTX 8 – 10 triệu đồng/tháng. Các thành viên, hộ ít nhất 15 – 20 triệu đồng/hộ/năm; trung bình 40 – 70 triệu đồng/hộ/năm; hộ khá 200 -300 triệu đồng/hộ/năm. Đặc biệt, có những hộ trồng rau cao sản, hoặc diện tích nhiều, đạt 350 – 400 triệu đồng/hộ/năm” – ông Hiệp chia sẻ.

Dương An Như

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/chu-nhan-canh-dong-lon-20ha-rau-sach-o-viet-doan-post28999.html