Chủ nhân ca khúc 'Cô gái M52': 'Một nốt nhạc tôi cũng không biết'

Huy - người gây chú ý với ca khúc 'Cô gái M52' - cho biết anh không có nhiều kiến thức thanh nhạc. Tuy nhiên, chính cách hát bản năng đã giúp sản phẩm của anh được đón nhận.

Từ đầu năm 2018 đến nay, các ca khúc của nghệ sĩ underground liên tục gây sốt và thống trị bảng xếp hạng. Trong đó, Cô gái M52 của Huy (tên thật: Vũ Văn Huy, sinh năm 1995) – chàng sinh viên năm cuối Đại học Công nghệ giao thông vận tải - là một trong những sản phẩm có sự bứt phá mạnh mẽ.

Cô gái M52 chỉ là thành công nhỏ

Cô gái M52Người âm phủ liên tục cạnh tranh hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng #zingchart suốt những ngày qua. Trước khi bị đối thủ vượt qua, Cô gái M52 đã có nhiều ngày nắm giữ ngôi vị quán quân.

"Tôi thực sự bất ngờ khi thấy ca khúc được đón nhận, bởi Cô gái M52 với tôi có một cái duyên vô cùng thú vị. Nó được sáng tác từ tháng 7/2017 và ban đầu, tôi không triển khai ca khúc theo chủ đề tình yêu mà viết về bản thân cũng như những niềm đam mê trong cuộc sống", Huy chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc.

Anh giải thích thêm: "Tuy nhiên, vì một số trục trặc nên ca khúc không ra mắt đúng thời điểm tôi dự tính. Sau đó, vì sát ngày sinh nhật người yêu, nên tôi quyết định đổi lời để dành tặng cô ấy".

Chàng sinh viên ngành kinh tế gây sốt với ca khúc có ca từ dễ thương, mộc mạc.

Chàng sinh viên ngành kinh tế gây sốt với ca khúc có ca từ dễ thương, mộc mạc.

Thành công của Cô gái M52 càng khiến chàng sinh viên bất ngờ bởi khi viết tặng ca khúc, bạn gái anh tỏ ra không thích thú, thậm chí chê bai bài hát.

"Khi tôi dành tặng ca khúc này, người yêu nói đúng một câu là 'eo ôi, anh viết nhạc gì kinh thế'. Đến bây giờ, khi ca khúc được quan tâm thì cô ấy mới chia sẻ nó trên trang cá nhân", anh kể.

"Với cá nhân tôi, ca khúc có thể là thành công lớn, nhưng nếu so với nhiều nhạc sĩ, nó chỉ là bước thành công quá nhỏ", anh nói thêm.

Tuy từ thời điểm phát hành ca khúc, Huy nhận được một số lời mời từ các ca sĩ trẻ, nhưng anh quyết định từ chối. Lý giải nguyên nhân từ bỏ cơ hội hiếm có để được công chúng biết tới nhiều hơn, anh cho biết bản thân làm nhạc để thỏa mãn đam mê chứ không ham nổi tiếng.

Hơn hết, những đánh giá trái chiều, bao gồm sự so sánh Cô gái M52 với ca khúc khác khiến Huy nhận ra điều anh cần làm lúc này là trau dồi kiến thức, nâng cao khả năng sáng tác.

"Cùng sự quan tâm của mọi người thì bắt đầu xuất hiện những bình luận cho rằng bài hát đạo bài này, bài kia. Tuy nhiên, với âm nhạc thì chỉ có bằng đó gam, bằng đó công thức, sau đó người làm nhạc sẽ biến hóa. Do đó, rất khó tránh khỏi sự giống nhau 1, 2 nốt nhạc", anh giải thích.

"Một khán giả quá nhạy cảm sẽ cảm thấy đó là đạo nhạc, nhưng với chúng tôi, khi đứa con tinh thần bị nhận xét như vậy thì hơi chạnh lòng một chút. Chiều lòng tất cả mọi người là điều cực kỳ khó nên tôi cũng đang rất cố gắng để tạo sản phẩm chất lượng nhất", chủ nhân Cô gái M52 nói.

Không có kiến thức âm nhạc

Ba ca khúc trong top 5 #zingchart hiện tại thuộc về những gương mặt hoàn toàn xa lạ với công chúng. Ngoài kiến thức cơ bản để tạo nên một ca khúc, họ không có kỹ năng thanh nhạc.

Tuy nhiên, như nhận định của nhạc sĩ Dương Cầm, chính những người trẻ, không đi theo bất cứ tiêu chuẩn nào lại đang đóng vai trò quan trọng tạo "thế giới âm thanh và ca từ phong phú".

Chủ nhân ca khúc Cô gái M52 là một trong số đó. Riêng với bài hát được thực hiện trong 2 ngày này, đề tài chiều cao của một cô gái là điểm mới lạ, dù cách thể hiện của Huy, Tùng Viu còn nhiều hạn chế.

"Tôi là người không chuyên, không có kiến thức thanh nhạc, thậm chí một nốt nhạc cũng không biết. Do đó, mọi ca khúc tôi đều thực hiện dựa trên cảm hứng và cảm nhận của bản thân. Riêng với Cô gái M52, tôi thực hiện trong khoảng 2 ngày. Tôi chỉ nắm được những điều cơ bản để làm nên một ca khúc như hợp âm, gam… còn cách hát thuận tự nhiên, hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận", Huy chia sẻ.

Dù có ca khúc đang gây chú ý nhưng Huy không có ý định theo đuổi sự nghiêm âm nhạc chuyên nghiệp.

Đam mê âm nhạc và bắt đầu tập tành sản xuất từ năm lớp 11 nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, cộng sự phản đối của cha mẹ nên Huy quyết định theo học ngành kinh tế.

Tuy nhiên, cũng vì chọn ngành học bản thân không đam mê, thay vào đó, mọi thời gian đều dành cho âm nhạc nên Huy thú thực kết quả tại trường đại học của anh trong thời gian đầu luôn rất kém.

"Hàng ngày, sau khi kết thúc buổi học vào lúc 11h30, tôi đạp xe về nhà một người bạn cùng huyện có chung đam mê âm nhạc. Chúng tôi cùng nhau thu âm, viết lời, làm nhạc… Mọi dụng cụ của chúng tôi khi ấy đều vô cùng đơn sơ nhưng nó thực sự ý nghĩa với cả hai. Có những ngày, tôi thậm trí không ăn cơm trưa mà làm nhạc xong lại trở ngay về trường để tiếp tục tiết học chiều", giọng ca sinh năm 1995 nhớ lại kỷ niệm năm học lớp 11, khi anh bắt đầu làm nhạc.

Lợi nhuận từ Cô gái M52 chỉ đủ một bữa ăn

Đến hiện tại, có thể nói thành công của Cô gái M52 đủ để Huy có một ca khúc hit đầu tiên. Tuy nhiên, nếu ca khúc hit có thể mang lại những lời mời tham gia đêm nhạc, sự kiện cùng thu nhập lớn cho những ca sĩ đã có tên tuổi hơn thì với Huy, thành công chỉ dừng ở những lời làm quen, ngợi khen trên mạng xã hội.

Bước ra khỏi thế giới ảo, cuộc sống của anh vẫn đều đặn diễn ra với việc làm thêm để "nuôi sống" niềm đam mê, sau đó hoàn thành khóa luận và thời gian còn lại dành cho âm nhạc.

"Thú thực, sau Cô gái M52, tôi chưa phải người nổi tiếng gì cả, chỉ là có thêm nhiều người chú ý mà thôi. Tuy có ký hợp đồng với một số đơn vị phát hành để có thêm khoản chi phí làm nhạc, nhưng, số đó rất nhỏ, chỉ đủ để tôi và bạn bè có một bữa ăn mừng. Có người nói rằng nếu ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ có tên tuổi hơn thì mức chi phí có thể sẽ gấp 50, thậm chí 100 lần số tôi nhận được", Huy khẳng định cuộc sống không hề thay đổi.

"Hai không", không kiến thức, không cả thu nhập nhưng 5 năm qua, Huy vẫn miệt mài theo đuổi âm nhạc bằng "vốn liếng" tự có, đó chính là niềm đam mê. Những ca khúc do anh sáng tác khi được chia sẻ trên trang cá nhân thì chính sự ủng hộ, đón nhận của bạn bè, khán giả dù ít dù nhiều đều là món quà tinh thần to lớn.

Huy và bạn gái - cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Cô gái M52.

"Chúng tôi đã làm nhạc từ khá lâu, nhưng thiên về hướng underground. Thời gian đầy đây, khi có ca khúc Cô gái M52 gây chú ý thì tôi mới được biết đến nhiều hơn, còn trước đó, tôi làm nhạc kiểu thầm lặng và vì đam mê là chính. Những ca khúc của chúng tôi chủ yếu phát hành trên mạng xã hội nên không mang nhiều lợi nhuận", anh tâm sự.

Giọng ca trẻ chia sẻ thêm: "Với mỗi nghệ sĩ underground, không được nhiều người biết đến thì vấn đề kinh phí làm nhạc và trang trải cuộc sống luôn gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân tôi cũng chỉ là sinh viên năm cuối, vừa tốt nghiệp nên công việc chưa chính thức. Tôi vẫn chỉ đi làm thêm để kiếm tiền sinh sống, đồng thời dành thêm thời gian rảnh làm nhạc".

Khi được hỏi về khả năng giành giải của Cô gái M52 trong các lễ trao giải âm nhạc, Huy khẳng định đó là điều hoàn toàn xa vời với những gì bài hát nhận được ở hiện tại.

"Với khả năng hiện giờ của tôi, việc đạt được các giải thưởng vẫn là quá xa vời. Tuy nhiên, việc đứng đầu bảng xếp hạng cùng các anh chị nghệ sĩ mà xưa nay tôi ngưỡng mộ đã là điều vô cùng hạnh phúc. Tôi mong ước sẽ có một lần được hát ca khúc trên sân khấu lớn", anh bày tỏ.

Cô gái m52 ‣ Huy ft. Tùng Viu Ca khúc được lòng lượng khán giả trẻ nhờ giai điệu vui tai, ca từ gần gũi và thực tế.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-nhan-ca-khuc-co-gai-m52-mot-not-nhac-toi-cung-khong-biet-post834652.html