Chủ nhà UAE quyết thắng ở trận khai mạc Asian Cup 2019

Vào tối nay (ngày 5/1), trận mở màn Asian Cup 2019 giữa đội tuyển UAE và Bahrain sẽ diễn ra. Trả lời phỏng vấn, HLV đội UAE tuyên bố sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng.

Ở Asian Cup 2015, đội tuyển UAE xuất sắc vào đến trận bán kết và chỉ chịu gục ngã trước nhà vô địch Australia. Đó là động lực để UAE quyết tâm hướng đến chức vô địch Asian Cup 2019 được tổ chức tại quê nhà. Lúc 23h tối nay, thầy trò HLV Alberto Zaccheroni có màn chạy đà đầu tiên gặp Bahrain.

Ông chia sẻ tự tin với trang chủ AFC: “Chúng tôi đã chờ đợi giải Asian Cup 2019 từ lâu và sẽ cố gắng hết sức để gặt hái thành tích tốt nhất có thể. Tuyển UAE có quá trình chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi nhận rất nhiều sự hỗ trợ để hướng đến mục tiêu cao nhất ở giải đấu”.

HLV Zaccheroni quyết giành chiến thắng ở trận ra quân.

HLV Zaccheroni tiếp lời: “Dù thiếu vắng vài trụ cột vì chấn thương, đây không phải là trở ngại quá lớn với UAE. Hướng đến trận khai mạc gặp Bahrain, UAE muốn giành chiến thắng để có màn khởi động thật sự tốt”.

Vì chấn thương, hai trụ cột của tuyển UAE phải sớm nói lời chia tay Asian Cup 2019. Đó là Omar Abdulrahman và Ismail Ahmed. Abdulrahman là người đóng vai trò kiến tạo lối chơi cho UAE. Tiền vệ 27 tuổi có 71 lần khoác áo đội tuyển, ghi 11 bàn.

"Nhạc trưởng" Abdulrahman dính chấn thương trước thềm Asian Cup 2019.

So với Bahrain, tuyển UAE được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Tính đến tháng 12/2018, tuyển UAE giữ vị trí 79 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Bahrain chỉ xếp vị trí 113. Đội chủ nhà buộc phải thắng Bahrain để đảm bảo khả năng giành vị trí nhất bảng A.

Ở ngày khai mạc, Asian Cup 2019 chỉ diễn ra một trận giữa UAE và Bahrain. Vào ngày mai, bóng sẽ lăn ở ba cặp đấu Australia - Jordan, Thái Lan - Ấn Độ và Syria - Palestine. Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân lúc 20h30 ngày 8/1 gặp Iraq.

Các đối thủ của tuyển UAE ở bảng A Asian Cup 2019. Ảnh: Wikipedia.

Viết Tuệ
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-nha-uae-quyet-thang-o-tran-khai-mac-asian-cup-2019-post906110.html