Chủ nhà trọ giá rẻ Hiệp 'khùng' vừa bị khởi tố: 'Tôi sẽ khiếu nại đến cùng'

Ông Hiệp 'Khùng' cho rằng, kết luận của cơ quan điều tra trong vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi Trung ương chưa khách quan, vì vậy ông sẽ khiếu nại đến cùng.

Liên quan đến việc chủ nhà trọ giá rẻ bị khởi tố trong vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Nguyễn Thế Hiệp (hay còn gọi là Hiệp "Khùng"; SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ông sẽ khiếu nại đến cùng vì kết luận của cơ quan điều tra là không thuyết phục.

"Tôi sẽ khiếu nại đến cùng kể cả bị truy tố", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, trước đó vào ngày 15/11, ông được cơ quan chức năng mời lên thông báo điểm cháy, nguyên nhân cháy. Không đồng ý với kết luận trên, ngày hôm sau, ông gửi bản tường thuật đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình.

 Ông Hiệp "Khùng", chủ khu nhà trọ giá rẻ gần Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ông Hiệp "Khùng", chủ khu nhà trọ giá rẻ gần Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau đó đến ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã gửi đề xuất khởi tố bị can lên Viện Kiểm sát nhân dân Ba Đình. Ngày 23/11, đề xuất này được Viện Kiểm sát đồng ý.

"Ngày 27/11, cơ quan công an đến đọc quyết định khởi tố và nói tôi được tại ngoại nhưng không được đi khỏi địa phương. Nhưng ở tuổi 72 rồi tôi còn đi đâu được nữa, tiền nong thì cũng chả có, phải sống nhờ vào khu nhà trọ giá rẻ này", ông Hiệp cho biết.

Theo ông Hiệp, có 2 điểm cơ quan điều tra kết luận chưa khách quan, đó là mẫu vật lấy tại hiện trường và lời khai của nhân chứng.

"Trong số 20 ngôi nhà bị thiệt hại, thì có 6 ngôi nhà trọ bị cháy hoàn toàn nhưng cơ quan điều tra chỉ lấy mẫu vật hiện trường ở 2 ngôi nhà là không khách quan. Bởi khi đó tường sắt đổ xuống không phân biệt được là của nhà nào", ông Hiệp nói.

Bên cạnh đó, ông Hiệp cho rằng nhân chứng khai ngọn lửa bùng phát từ nhà ông là không khách quan. Bởi tại thời điểm xảy ra cháy, một người phụ nữ ở phòng 10 tầng 2 (nơi cơ quan chức năng kết luận bắt nguồn vụ cháy) chạy xuống báo cho ông Hiệp là nhìn thấy khói từ buồng số 11 lùa lại chứ không phải cháy.

Cũng tại thời điểm vụ cháy xảy ra, phòng trọ của ông có ít người vì mọi người vào viện chăm con. Thời tiết lúc đó không nóng nên ông Hiệp không bật điều hòa ở các phòng trọ.

Được biết, ông Hiệp đã được luật sư Giang Văn Quyết của Văn phòng luật sư Tôi yêu luật biện hộ miễn phí.

Video: Cháy lớn tại Đê La Thành nghi do chập điện ở khu nhà trọ

Trước đó như VTC News đưa tin, vào khoảng 17h45 ngày 17/9, ngọn lửa bùng phát tại dãy nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (quận Ba Đình, Hà Nội) khiến hàng trăm người dân hoảng hốt bỏ chạy. Đến khoảng 21h, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên lực lượng cứu hỏa vẫn làm việc đến nửa đêm để khám xét các dãy nhà.

Cơ quan chức năng khi đó cho biết, vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng lửa đã thiêu rụi toàn bộ xóm trọ và nhiều cửa hàng kinh doanh ở mặt đường Đê La Thành.

Tuy nhiên, 4 ngày sau, người dân phát hiện hai thi thể trong nhà trọ. Phần thi thể nằm trên lớp tro đen, dưới đống tôn đổ nát, thuộc phần đất của ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân nghèo.

Danh tính hai nạn nhân là vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và anh Tạ Văn Tính (SN 1977), cùng trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân cháy do chập điện và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp.
Cuối tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” để điều tra vụ việc trên.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Theo luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội), về việc bị khởi tố, ông Hiệp có quyền khiếu nại tới cơ quan chức năng. Việc truy tố hay không là do cơ quan Viện Kiểm sát.

Bên cạnh đó, nếu ông Hiệp bị đưa ra truy tố đúng tội danh khởi tố thì theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, mức hình phạt cao nhất đối với ông Hiệp có thể đến 8 năm tù giam

Điều 313: Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 8 năm:

a) Làm chết 2 người.

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%.

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500 nghìn đồng đến dưới 1.5 triệu đồng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-nha-tro-gia-re-hiep-khung-vua-bi-khoi-to-toi-se-khieu-nai-den-cung-d442281.html