Chủ nhà SEA Games 32 bắt đầu đếm ngược

Đôi thỏ trắng là linh vật và 'Thể thao sống trong hòa bình' là slogan của SEA Games 32.

Ngày 25-2 Campuchia đã bắt đầu khai trương đồng hồ đếm ngược nhân còn... 800 ngày diễn ra sự kiện SEA Games 32 và Paragames sau đó.

Tại buổi lễ thiết lập đồng hồ đếm ngược này, chủ nhà SEA Games 32, Campuchia đã chính thức đưa ra linh vật của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 là cặp thỏ trắng với Slogan của đại hội là “Thể thao sống trong hòa bình” (Sports live in Peace).

Năm ngoái sự kiện đếm ngược khi còn 1.000 ngày chỉ tổ chức nhỏ do dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Ảnh: Khmer Times

Năm ngoái sự kiện đếm ngược khi còn 1.000 ngày chỉ tổ chức nhỏ do dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Ảnh: Khmer Times

Tại buổi lễ có Tổng thư ký Ban tổ chức SEA Games 32, ông Vath Chamrouen đọc diễn văn khai mạc sự kiện.

Buổi lễ cũng có mặt các vị lãnh đạo Campuchia như ông Tea Banh, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cũng là Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia.

Tại buổi lễ các vị lãnh đạo thể thao nước này nêu quyết tâm các VĐV Campuchia tiếp tục rèn giũa để đưa thể thao Campuchia vươn lên tầm cao mới nhân đại hội diễn ra trên đất nước mình nào mùa hè năm 2023.

Lẽ ra năm ngoái Campuchia tổ chức sự kiện đồng hồ đếm lùi nhân còn 1.000 ngày nữa SEA Games 32 diễn ra, song do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nên mọi chuyện tạm lắng xuống. Bây giờ, Campuchia đã tổ chức đếm ngược khi còn 800 ngày chẵn nữa là đến SEA Games 32.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/chu-nha-sea-games-32-bat-dau-dem-nguoc-969437.html