Chủ nhà SEA Games 29 lại gây 'bão' khi trao 2 HCV cùng một phần thi

Trọng tài chấm cho hai VĐV cùng của chủ nhà Malaysia là Tan Fu Jie và Loo Phay Xing cùng điểm số, cùng nhận HCV tại nội dung ngựa tay quay nam môn thể dục dụng cụ SEA Games 29.

Sự việc hy hữu này xảy ra ở ngày thi đấu 22-8. Sau khi kết thúc phần thi, hai VĐV Tan Fu Jie và Loo Phay Xing (cùng của đội thể dục dụng cụ chủ nhà Malaysia) được trao HCV với cùng số điểm 13.650. Trong khi VĐV Thái Lan Jarmon, Phornmanee nhận HCĐ với 13.250 điểm và không có HCB được trao.

Đây là nội dung thi chấm điểm theo cảm tính của trọng tài, vì vậy, khó tránh khỏi những ưu ái dành cho VĐV chủ nhà. Song việc ưu ái chấm điểm bằng nhau và sau đó quyết định trao HCV cho cả 2 VĐV vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ.

Hai VĐV chủ nhà Tan Fu Jie và Loo Phay Xing cùng nhận HCV nội dung ngựa tay quay

Nhiều ý kiến cho rằng BTC SEA Games 29 cố tình "xé luật", bởi nội dung này quy định chỉ có 1 HCV được trao, để mang lại ưu thế huy chương cho chủ nhà. Với quyết định này, SEA Games năm nay sẽ có 406 HCV được trao, thay vì 405 như công bố.

Phát biểu với truyền thông, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Thái Lan, Sarayuth Patanasak tố cáo chủ nhà SEA Games cố tính "bẻ" luật: "Malaysia chỉ mời một đại diện từ Liên đoàn Thể dục Thế giới đến điều hành giải cùng Liên đoàn Thể dục châu Á, trong khi luật đề ra ít nhất phải có năm người. Hơn nữa, nếu ban tổ chức trao 2 HCV cho 2 VĐV nước chủ nhà thì VĐV của chúng tôi lẽ ra phải được nhận HCB thay vì tấm HCĐ".

Tờ Indosport nghi ngờ có gian lận khi trao 2 HCV 1 nội dung cho 2 VĐV chủ nhà

Báo chí Indonesia - quốc gia vừa bức xúc vì một loạt sự cố gặp phải từ chủ nhà SEA Games, điển hình là vụ in ngược quốc kỳ nước này, cũng nhân sự kiện này để chỉ trích.

Tờ Indosport giật dòng tít: "Hai VĐV của Malaysia giành 2 tấm HCV 1 nội dung, liệu có gian lận?".

SEA Games 29 chưa qua nửa chặng đường nhưng đã vấp phải những phàn nàn từ các đoàn tham dự. Điển hình một số vụ việc như in ngược quốc kỳ Indonesia trong sách phát tặng ngày khai mạc, tài xế bỏ rơi đội bóng đá nữ Myanmar vì bị cảnh sát bắt do ăn trộm đồng hồ, hai chiếc xe buýt chở VĐV môn Squash đã đâm vào nhau khiến cuộc tranh tài sau đó của môn này phải hoãn lại, đội cầu mây nữ Indonesia bỏ giải vì trọng tài thiên vị chủ nhà, CĐV Myanamr phải leo lên đồi xem bóng đá vì BTC báo hết vé nhưng trong sân còn rất nhiều chỗ trống, U22 Indonesia nhịn đói vì khách sạn hết thức ăn dù chưa đến giờ ăn...

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/chu-nha-sea-games-29-lai-gay-bao-khi-trao-2-hcv-cung-mot-phan-thi/739004.antd