Chủ nhà ở cửa trên

(CATP) Chiều qua (17-1), lượt trận thứ 2 V-League 2014 đã diễn ra sớm hơn một ngày, với hai cặp đấu đáng chú ý Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội T&T và V.Ninh Bình - Than Quảng Ninh, trong khi các đội còn lại chiều nay và mai mới ra sân. Theo đánh giá của giới chuyên môn, với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, các đội chủ nhà sẽ chiếm ưu thế so với đội khách.

(CATP) Chiều qua (17-1), lượt trận thứ 2 V-League 2014 đã diễn ra sớm hơn một ngày, với hai cặp đấu đáng chú ý Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội T&T và V.Ninh Bình - Than Quảng Ninh, trong khi các đội còn lại chiều nay và mai mới ra sân. Theo đánh giá của giới chuyên môn, với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, các đội chủ nhà sẽ chiếm ưu thế so với đội khách.

Trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp vị khách rất mạnh là SHB. Đà Nẵng, đội vừa có chiến thắng 3-1 trước Đồng Tâm Long An ở lượt trận ra quân. Đây được coi là cuộc đối đầu giữa hai thế hệ HLV tiêu biểu của bóng đá Việt Nam: Mai Đức Chung và Lê Huỳnh Đức. Cả hai đều là những HLV có tài năng và uy tín hàng đầu V-League hiện nay. Có lẽ, một kết quả hòa sẽ đẹp cho cả hai.

Cầu thủ ĐTLA (24) sẽ quyết đấu trên sân nhà

Sau trận ra quân nhận thất bại 1-3 trước ứng cử viên nặng ký SHB.Đà Nẵng, các cầu thủ Đồng Tâm Long An trở lại sân nhà cho trận tiếp đón Hải Phòng. Hiện tại, đội bóng đất Cảng không còn được đánh giá cao như mùa giải trước, do lực lượng của đội bị xáo trộn gần như cả đội hình chính, cùng với đó là sự ra đi của HLV Hoàng Anh Tuấn. Vì lẽ đó, đây sẽ là cơ hội tốt để đội chủ sân Long An kiếm 3 điểm đầu tay. So về thực lực, thầy trò HLV Ngô Quang Sang nhỉnh hơn đội khách nhờ dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc như: Tài Em, Quang Thanh, Thanh Giang... cùng sự trở lại của tiền đạo lợi hại Danny.

Một trận đấu rất được chờ đợi diễn ra một ngày sau giữa hai đội được xem là “ngựa ô” của giải năm nay là Hùng Vương An Giang và Đồng Nai. Đây là cặp đấu khá ngang tài ngang sức nhất là khi mỗi bên có dàn cầu thủ khá đồng đều. Trong khi đó, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ phải di chuyển ra Vinh để gặp đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. So về các mặt, có lẽ Quảng Nam còn lâu mới bì được với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Xem ra cơ hội giành điểm của Quảng Nam là rất thấp, ngược lại giành trọn 3 điểm ở trận này là chỉ tiêu khá nhẹ nhàng đối với Phi Sơn và các đồng đội.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=511099&mod=detnews&p=