Chủ nhà nghỉ nuôi hàng loạt chân dài để bán dâm

Hiền và em gái khai họ tìm các cô gái có nhu cầu bán thân, nuôi ăn và ở tại 2 nhà nghỉ để bán dâm cho khách.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú huyện Gia Viễn) và em gái là Nguyễn Thị Kiều Vân (30 tuổi) về tội Chứa mại dâm, theo Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Tối 22/4, cảnh sát đột kích 2 nhà nghỉ ở huyện Gia Viễn, do chị em Hiền làm chủ, sau khi tình nghi họ tổ chức hoạt động mại dâm tại các cơ sở cho thuê lưu trú này.

Quá trình kiểm tra, công an bắt quả tang 8 cô gái bán dâm cho khách tại các phòng ở 2 nhà nghỉ trên. Từ lời khai của những người liên quan, cảnh sát bắt giữ Hiền và Vân.

Khám xét đối với các bị can, lực lượng chức năng thu giữ sổ tay ghi nhật ký bán dâm của các chân dài và hơn 40 triệu đồng. Hiền và em gái thừa nhận đây là tiền liên quan hành vi mại dâm.

Hai bị can khai họ tuyển các cô gái có nhu cầu bán thân, nuôi ăn và ở tại 2 nhà nghỉ để bán dâm cho khách với giá 250.000 đến 300.000 đồng mỗi lượt.

Theo Điều 327 Bộ luật Hình sự, người bị kết án chứa mại dâm sẽ bị phạt tù ở mức 1-20 năm hoặc chung thân.

Còn Điều 23 Nghị định 167/2013 quy định hành vi bán dâm bị phạt tiền 100.000 đến 300.000 đồng. Trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc thì bị phạt 300.000 đến 500.000 đồng.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-nha-nghi-nuoi-hang-loat-chan-dai-de-ban-dam-post1210493.html