Chủ nhà nghỉ đánh đập, bắt khách thuê phòng nude bán thân, quay clip

Không chỉ bắt 2 khách thuê phòng cởi hết quần áo, nude bán thân, chủ nhà nghỉ còn lấy chiếc dép đang đi đánh đập khách, đồng thời lấy điện thoại của mình ra quay clip.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Ngày 22/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Anh Hoàng (Sinh năm 1984, ở Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử phúc thẩm về tội “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo kêu oan, sau đó chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Bị hại là anh Lê Trung Nam và anh Trần Văn Lực.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Lê Anh Hoàng là chủ một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Quá trình kinh doanh, Hoàng có thuê Nguyễn Trọng Quỳnh làm nhân viên lễ tân.

Khuya 31/7/2018, anh Lê Trung Nam và anh Trần Văn Lực đến thuê phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, anh Nam đã bảo Quỳnh cho mình thuê laptop và mượn 800.000 đồng. Sau khi thuê chiếc laptop của nhà nghỉ, Nam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt máy tính trên.

Tài liệu điều tra thể hiện, sáng 1/8/2018, Nam cho máy tính vào trong gối, đi xuống cửa sổ tầng 3 vứt xuống đường. Vừa vứt xong, Nam bị người phụ nữ đi ngang qua phát hiện, chạy vào nhà nghỉ báo cho Quỳnh biết. Quỳnh đã ra nhặt gối vào, phát hiện bên trong có máy tính đã cho Nam mượn trước đó. Biết Nam có ý định chiếm đoạt máy tính của nhà nghỉ, Quỳnh đã không mở cửa nhà nghỉ theo đề nghị của Nam mà yêu cầu anh ta đi lên phòng.

Sau đó, Quỳnh gọi điện thoại báo tin cho Lê Anh Hoàng – chủ nhà nghỉ. Hoàng đã bảo nhân viên giữ Nam lại, chờ mình về giải quyết.

Khoảng 11h cùng ngày, Hoàng về tới nhà nghỉ. Tại đây, Hoàng đã có hành vi đánh, chửi bới, đe dọa, bắt Nam, Lực quỳ xuống dưới sàn nhà. Bên cạnh đó, chủ nhà nghỉ còn bắt Nam và Lực cởi hết quần áo đang mặc trên người ra, chỉ cho họ mặc quần lót. Không dừng lại tại đó, Hoàng còn lấy chiếc dép đang đi đánh liên tiếp vào tay, chân của Nam, Lực đồng thời lấy điện thoại của mình ra quay clip. Vừa đánh, Hoàng vừa yêu cầu Nam đền chiếc laptop cho mình.

Bị đánh đập, Nam xin được mua máy tính mới để trả cho Hoàng nhưng Hoàng không đồng ý, bắt phải đền tiền. Do bị đánh đập, Nam đã viết bản tường trình có nội dung bồi thường cho Hoàng số tiền 20 triệu đồng.

Với hành vi trên, Hoàng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Cùng 2 tội danh trên, Quỳnh bị tuyên 6 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, Quỳnh không kháng cáo, Hoàng kháng cáo kêu oan rồi chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận thấy bản án sơ thẩm có phần quá nghiêm khắc với các bị cáo nên sau khi nghị án đã quyết định giảm án cho Hoàng và bị án Quỳnh mỗi người 1 năm tù./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/chu-nha-nghi-danh-dap-bat-khach-thue-phong-nude-ban-than-quay-clip-467551.html