Chủ nhà Indonesia bất ngờ đưa 'đánh phỏm' vào thi đấu ở Á vận hội 2018

Indonesia - nước chủ nhà Asiad 2018 chính thức xác nhận sẽ tổ chức môn 'đánh bài tiến lên' vào chương trình thi đấu Á vận hội năm sau với tổng cộng 11 bộ huy chương.

Sau khi Việt Nam xin rút lui không tổ chức Asiad 2018 (Á vận hội), Indonesia đã giành quyền đăng cai đại hội thể thao hấp dẫn nhất châu Á.

Với lợi thế chủ nhà, Indonesia được quyền quyết định tất cả các bộ môn thi đấu. Tuy nhiên, đất nước "xứ vạn đảo" đã gây bất ngờ lớn, khi đưa 2 nội dung khá lạ lẫm vào sân chơi Asiad, đó là đánh bài và leo núi (leo tường đá).

Lần đầu tiên đánh bài (đánh phỏm) được đưa vào chương trình thi đấu chính thức ở kỳ Đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Lần đầu tiên đánh bài (đánh phỏm) được đưa vào chương trình thi đấu chính thức ở kỳ Đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Theo đó, bộ môn đánh bài (đánh phỏm) sẽ có tổng cộng 11 bộ huy chương trong số 6 nội dung tranh tài.

Riêng chủ nhà Indonesia đặt mục tiêu thâu tóm gần hết số huy chương: "Chúng tôi tự tin sẽ giành năm HCV và hai HCB tại Á vận hội sắp tới, vì đội đánh phỏm Indonesia rất đáng gờm trong các cuộc thi quốc tế" - ông Ekawahyu Kasih, Chủ tịch Hiệp hội đánh phỏm Indonesia cho hay.

Ở kỳ SEA Games 2011 tại Indonesia, môn đánh phỏm đã từng xuất hiện trong chương trình thi đấu với chín bộ huy chương nhưng chủ nhà đã chiếm hết 4 HCV, xếp sau lần lượt là Philippines, Thái Lan và Singapore.

Indonesia được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho những tấm HCV.

Hiện chủ nhà Á vận hội 2018 đang sở hữu bộ đôi từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2014 - Henky Lasut và Eddy Manoppo, đây cũng là HCV "độc nhất vô nhị" ở Đông Nam Á trong lịch sử đánh phỏm.

Đánh phỏm có tên gọi quốc tế là contract bridge, luật chơi gần như tương đồng với trò "đánh bài tiến lên" ở Việt Nam.

Ngoài ra, Á vận hội cũng sẽ xuất hiện môn eSport (thể thao điện tử) nhưng không trao huy chương. Và phải chờ đến năm 2022 khi ASIAD diễn ra ở Trung Quốc, eSports mới được xem là môn thể thao chính thức như các bộ môn khác.

ESport sẽ được đưa vào tranh tài ở Á vận hội 2018 nhưng không trao huy chương cho các VĐV.

Argentina - Venezuela: Messi kém duyên, đội bóng xứ Tango suýt sảy chân trước đối thủ bét bảng

Huỳnh Lộc

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/the-thao/chu-nha-indonesia-bat-ngo-dua-danh-phom-vao-thi-dau-o-a-van-hoi-2018-32986.html