Chủ nhà Huế sẽ là 'ngựa ô' của giải U.21 Báo Thanh Niên 2018?

Tại VCK giải U.21 Báo Thanh Niên 2018, đội chủ nhà Huế hạ quyết tâm để có thể lọt vào vòng bán kết, dù năm nay thực lực của các đội khác đều rất mạnh.

U.21 Huế quyết tâm đạt thành tích cao tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 - Ảnh: HFC

U.21 Huế quyết tâm đạt thành tích cao tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 - Ảnh: HFC

Trong 3 năm gần đây, 3 đội chủ nhà của giải U.21 Báo Thanh Niên là Quảng Ninh, Bình Dương và Huế đều được đánh giá rất thấp so với các đối thủ còn lại.

Tuy nhiên, lịch sử đã không tái diễn trong hai vòng chung kết được tổ chức gần đây nhất khi U.21 Quảng Ninh và U.21 Bình Dương đều vượt qua vòng bảng và vào thi đấu trận bán kết.

Rõ ràng năm nay thực lực của các đội bóng như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hà Nội là quá vượt trội so với các đội bóng còn lại, đặc biệt là so với chủ nhà Huế.

Năm ngoái, sau khi xuất sắc giành vị trí thứ nhất vòng loại bảng B, U.21 Huế đã không thể tạo bất ngờ trước những đối thủ rất mạnh như Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Đồng Tháp. Các học trò của HLV Phan Văn Trí khi đó để thua trắng 3 trận và bị loại ở vòng bảng.

Năm nay, khi là chủ nhà của giải U.21 Báo Thanh Niên, đội Huế đã cho thấy quyết tâm đi sâu vào vòng trong của họ khi ở những lượt trận cuối của giải Hạng nhất họ luôn sử dụng đội hình với đa phần là cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi.

“Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu làm sao chiếm được cảm tình của khán giả nhà, cố gắng đặt được chân vào vòng bán kết để khán giả Huế có thể hãnh diện về đội bóng quê hương”, ông Phan Văn Trí không ngần ngại chia sẻ mục tiêu của đội nhà trước khi vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên khởi tranh.

Đội hình U.21 Huế với nhiều cầu thủ từng thi đấu tại giải Hạng nhất - Ảnh:HFC

Theo ông Trí, tham dự vòng VCK U.21 Báo Thanh Niên năm 2018, đội chủ nhà sử dụng đội hình gồm khoảng 13 cầu thủ từ đội 1, bổ sung thêm 4 vị trí xuất sắc từ đội trẻ Quảng Nam, 3 cầu thủ từ đội hạng nhất Bình Định. Người nổi bật nhất trong đội CLB Huế vẫn là chân sút Trần Thành, tác giả bàn thắng vào lưới Bahrain từng giúp U.19 Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup U.20 ở Hàn Quốc năm rồi.

HLV Phan Văn Trí (thứ 2 từ trái) được hỗ trợ bởi các chiến lược gia đầy kinh nghiệm như Đoàn Phùng, Trần Quang Sang - Ảnh: Nguyễn Nhân

Chính vì lực lượng đồng đều, đã được thử lửa trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, ông Trí tự tin rằng đội tuyển Huế năm nay sẽ giành được thành tích cao ở giải U.21 Báo Thanh Niên.

“Nhìn chung, tôi cũng phần nào yên tâm vì hầu hết các em từng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở giải Hạng nhất. Do vậy các cầu thủ Huế bây giờ đã trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn trước.”, ông Trí nói.

T.H

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn nhà tài trợ

Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
Tập đoàn Trung Nguyên Legend
Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp- CTCP (Becamex IDC)
Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/chu-nha-hue-se-la-ngua-o-cua-giai-u21-bao-thanh-nien-2018-100170.html