Chủ nhà Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn

Ngày 9-12, những nội dung thi đấu cuối cùng của đại hội đã khép lại ở các bộ môn: Bóng đá, cầu mây, wushu... Theo đó, đoàn chủ nhà Hà Nội giành 170 HCV, xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn.

Môn cầu mây, chung kết đôi nữ, Đồng Nai thắng Công an nhân dân 2-0. Chung kết đồng đội đôi nữ, Nghệ An thắng Quảng Ninh 2-1, qua đó xếp thứ nhì toàn đoàn với 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Hà Nội xếp nhất với 5 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.

Kết thúc các trận thi đấu ở môn muay, Hà Nội cũng dẫn đầu với 5 HCV.

Hà Nội vẫn duy trì được thế mạnh ở môn cầu mây.

Với những kỳ thủ có tiếng trong làng cờ nước nhà như: Lê Quang Liêm, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Anh Khôi, Đào Thiên Hải… cờ vua TP Hồ Chí Minh đã giành ngôi đầu với 4 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Bắc Giang xếp thứ nhì với 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Hà Nội xếp thứ ba với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

Kết thúc các nội dung Wushu vào tối 9-12, Hà Nội dẫn đầu với 21 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ.

Chung kết bóng đá nam, Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An 2-0, qua đó đoạt HCV.

Tính đến 21 giờ ngày 9-12, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 170 HCV, 145 HCB, 138 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 118 HCV, 100 HCB, 102 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp thứ ba với 58 HCV, 61 HCB, 82 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chu-nha-ha-noi-xep-thu-nhat-toan-doan-557658