Chủ nhà Ai Cập thắng tối thiểu trận khai màn CAN Cup 2019

Dù ngôi sao Mohamed Salah không thể tỏa sáng, bàn thắng duy nhất của Mahmoud Trezeguet cũng đủ giúp đem về cho chủ nhà Ai Cập một khởi đầu thuận lợi, với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Zimbabwe trong trận đấu mở màn Cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup) 2019 sáng 22-6.

Trezeguet (số 7) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu cùng đồng đội. (Ảnh: CAN 2019)

Trezeguet (số 7) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu cùng đồng đội. (Ảnh: CAN 2019)

Sau lễ khai mạc ấn tượng, trận đấu đầu tiên của CAN Cup 2019 diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Cairo chật kín hơn 70 nghìn khán giả. Người hâm mộ đội bóng xứ Kim tự tháp đang rất mong đợi ngôi sao số một Mo Salah tỏa sáng ở giải đấu trên sân nhà, sau khi anh và các đồng đội có hành trình không mấy ấn tượng tại World Cup năm ngoái.

Có lợi thế sân nhà, Ai Cập khởi đầu trận ra quân hoàn toàn áp đảo đối thủ, liên tiếp có các cơ hội nguy hiểm để sớm vươn lên dẫn bàn. Thủ thành Edmore Sibanda bên phía Zimbabwe gần như ngay lập tức phải hoạt động rất vất vả sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong ba phút đầu trận đấu, Sibanda đã phải hai lần cứu thua.

Salah chứng tỏ đẳng cấp của mình ở phút thứ chín với một loạt tình huống đi bóng và chuyền một chạm đẳng cấp, tạo điểu kiện để Abdallah El Said tung ra cú sút cực mạnh trong vòng cấm Zimbabwe, nhưng một lần nữa Sibanda đã chơi tốt để từ chối Ai Cập có bàn thắng đầu tiên của giải đấu.

Liên tiếp sau đó vẫn là các chân sút Ai Cập gây sức ép. Salah có cơ hội đầu tiên ở phút 17 khi ngôi sao đang chơi cho Liverpool có bóng trong vòng cấm ở sát đường biên ngang, nhưng tiếc là góc sút quá hẹp khiến chân sút 27 tuổi không thể tung ra cú dứt điểm ưng ý.

Ngôi sao Mohamed Salah (áo đỏ) chơi tốt ở trận này nhưng tiếc là tiền đạo 27 tuổi không thể ghi bàn. (Ảnh: CAN 2019)

Song cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, bàn thắng mở tỷ số cũng đến hoàn toàn xứng đáng với “Các Pharaon”. Phút 41, Trezequet phối hợp tốt với đồng đội rồi đột phá trong vòng cấm Zimbabwe. Tiền vệ 24 tuổi đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ bình tĩnh khống chế bóng một nhịp, loại bỏ các cầu thủ theo kèm rồi tung cú sút cực xoáy khiến Sibanda phải bó tay. Ai Cập bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.

Sang hiệp hai, đội chù nhà vẫn nắm hoàn toàn thế trận với hạt nhân là ngôi sao Salah hoạt động rất tích cực. Tiền đạo sinh năm 1992 tỏ ra rất quyết tâm và không hề cho thấy dấu hiệu mệt mỏi sau một mùa giải căng sức trên mọi mặt trận với Liverpool. Tiếc là Salah đã không thể ghi bàn ở trận này, sau khi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Ai Cập trong hiệp hai ở phút 87. Salah chạy chỗ phá bẫy việt rồi băng xuống, song cú dứt điểm cuối cùng lại chưa đủ khó để đánh bại Sibanda. Trong hiệp đấu này, Zimbabwe cũng có một cơ hội cực tốt để gỡ hòa, nhưng thủ thành El Shennawi đã chơi tốt để từ chối cú nã đại bác của Ovidy Kararu, qua đó bảo toàn chiến thắng mong manh cho Ai Cập.

Chung cuộc, đội chủ nhà thắng sát nút Zimbabwe 1-0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với ba điểm đầu tiên. Lượt trận mở màn bảng đấu này sẽ tiếp tục với cuộc đối đầu giữa Congo và Uganda khuya ngày hôm nay.

Trong lần thứ 32 được tổ chức, CAN Cup 2019 thu hút số lượng đông đảo nhất các đội tham dự từ trước tới nay, gồm 24 đội tuyển trên khắp lục địa Đen tham gia tranh tài ở sáu bảng đấu. Giải đấu diễn ra từ ngày 21-6 đến 19-7 tại tám sân vận động ở bốn thành phố của nước chủ nhà. Cameroon đang là đương kim vô địch của giải.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về lễ khai mạc CAN Cup 2019:

Lễ khai mạc CAN Cup 2019 diễn ra hoành tráng tại Thủ đô Cairo, Ai Cập, với điểm nhấn là hình ảnh các Kim tự tháp - biểu tượng và là niềm tự hào của quốc gia bên bờ sông Nile.

Một không khí lễ hội đầy mầu sắc với những màn biễu diễn hoành tráng trên sân vận động Cairo.

Đây là lần thứ năm Ai Cập đăng cai giải đấu này, sau các năm 1959, 1974, 1986 và 2006.

Ai Cập cũng chính là đội bóng thành công nhất ở CAN Cup với bảy lần bước lên ngôi cao nhất vào các năm 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010.

Sân vận động Cairo với sức chứa hơn 70 nghìn chỗ ngồi chật kín trong lễ khai mạc.

Các vũ công trong trang phục nhiều màu sắc biểu diễn tại lễ khai mạc.

Kim tự tháp Ai Cập xuất hiện ấn tượng trong lễ khai mạc CAN Cup 2019.

Một Ai Cập huyền bí được tái hiện trên sân khấu chính bằng bữa tiệc của ánh sáng và âm nhạc.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi phát biểu chào mừng. Buổi lễ cũng có sự góp mặt của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Những sắc màu hiện đại, trẻ trung của xứ sở Ai Cập hàng nghìn năm lịch sử.

Các trận đấu của CAN Cup 2019 sẽ diễn ra tại tám sân vận động ở bốn thành phố Cairo, Alexandria, Ismailia và Suez.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Cairo trong lễ khai mạc CAN Cup 2019.

Fan hâm mộ nhí trong trang phục Pharaon trước trận đấu khai màn CAN Cup 2019 giữa chủ nhà Ai Cập và Zimbabwe.

TRUNG HƯNG - Ảnh: CAN Cup 2019, Egypt Today, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40616302-chu-nha-ai-cap-thang-toi-thieu-tran-khai-man-can-cup-2019.html