Chủ nghĩa Trump vẫn còn ở Nhà Trắng

'Trung Quốc Nhật Báo' (China Daily) có bài viết cho rằng, ông Trump ra đi nhưng 'Chủ nghĩa Trump' vẫn còn lại trong chính sách đối với Bắc Kinh.

Theo nhận xét trên tờ báo tiếng Anh China Daily (phiên bản tiếng Anh của tờ 中国日报, tức “Trung Quốc Nhật Báo”), dù ông Donald Trump đã rời ghế Tổng thống Hoa Kỳ nhưng hiện nay chính sách của Washington đối với Trung Quốc chưa có những thay đổi mạnh triệt để, thậm chí nói trắng ra là “vẫn chẳng có gì thay đổi”.

Theo bài báo, mặc dù ông Joe Biden đã bước vào Nhà Trắng, nhưng “chủ nghĩa Trump” vẫn chưa mất đi trên chính trường Hoa Kỳ khi cuộc chiến tranh thương mại vẫn còn và lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh vẫn đổ dồn về châu Á – Thái Bình Dương, để đối phó với Trung Quốc.

Bắc Kinh hy vọng rằng, khi ông Donald Trump rời ghế Tổng thống Hoa Kỳ, Washington sẽ rời xa cách tiếp cận đối đầu phá hoại của ông ta trong quan hệ với Trung Quốc và nước Mỹ sẽ bước lên con đường hợp tác thiết thực, nhưng điều đó chỉ là hy vọng xa vời, thậm chí sự phản đối của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ chỉ tăng cao hơn.

Tác giả bài viết nhấn mạnh: “Liệu trong quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ thiên về kiểu quan hệ song phương nào được xem là quan trọng hơn: Củng cố hay là phá hủy trật tự thế giới”.

Theo báo Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Joe Biden đang cơ cơ hội thay đổi quan hệ Trung-Mỹ

Theo báo Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Joe Biden đang cơ cơ hội thay đổi quan hệ Trung-Mỹ

Như tờ báo Trung Quốc nhận xét, ông Trump coi toàn cầu hóa là “trở ngại cho những khát vọng quốc gia của Hoa Kỳ”, nhưng đại dịch coronavirus đã chứng tỏ rằng, chúng ta đang sống trong xã hội liên kết toàn cầu và không quốc gia nào có thể một mình vượt qua những mối đe dọa có tính hệ thống.

Ông Trump từng ráo riết chống lại thực tế này, bởi khăng khăng giữ quan điểm cho rằng chỉ các quốc gia hùng mạnh hoặc giới tinh hoa kiểm soát chính quyền ở đó mới có khả năng giải quyết các vấn đề toàn cầu, là điều được sự tán đồng của “một số nhà chiến lược quốc phòng và an ninh, thường coi thượng tôn ưu tiên quốc gia Mỹ như là tất yếu”.

Tác giả bài báo lưu ý rằng, kinh nghiệm của chính ông Trump đã cho thấy những giải pháp như vậy không hiệu quả và hy vọng rằng chính quyền mới của ông Joe Biden sẽ nhận ra được điều đó.

Theo nhận định của bài báo, không một quốc gia nào - kể cả đất nước hùng mạnh nhất thế giới như Hoa Kỳ, đủ sức đương đầu với khủng hoảng nội bộ nếu thiếu nguồn lực, vốn chỉ thu được nhờ kết quả của quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Cả chính phủ Mỹ và Chính phủ Trung Quốc đều cần hiểu rằng cách tiếp cận này là con đường duy nhất để đạt được phát triển bền vững.

Tác giả nhấn mạnh, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden đều là nạn nhân của “Chủ nghĩa Trump”, cả hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đều bị thiệt hại bởi bốn năm chính sách của Donald Trump và bây giờ họ thực sự đang có cơ hội thực sự để thay đổi.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/chu-nghia-trump-van-con-o-nha-trang-3428822/